Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối tại Giải vô địch Vật Đông Nam Á 2016

Thùy An| 09/12/2016 06:53

(HNM) - Giải vô địch Vật Đông Nam Á 2016 đã kết thúc vào ngày 7-12 tại Campuchia, sau hai ngày thi đấu với ưu thế tuyệt đối thuộc về các đô vật Việt Nam.


Tham dự giải đấu với 15 đô vật, đội tuyển Việt Nam đã giành cả 15 HCV ở 15 nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ. Tại giải năm nay có 27 bộ huy chương, trong đó, mỗi nội dung có 9 bộ. Ban Tổ chức giải đã khống chế mỗi quốc gia chỉ được tham dự tối đa 5 hạng cân ở mỗi nội dung thi đấu. Các đô vật nữ hàng đầu của Việt Nam như Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (mới mổ đầu gối) không tham dự nhưng các đô vật trẻ thay thế đều hoàn thành nhiệm vụ. Trong 15 HCV của đội tuyển Việt Nam, các đô vật Hà Nội đã giành tới 11 HCV. 4 HCV còn lại thuộc về đô vật của Quân đội (2 HCV), Hải Phòng, Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối tại Giải vô địch Vật Đông Nam Á 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.