Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế mạc Giải bóng đá báo Lao động Thủ Đô lần thứ III - năm 2017

Thương Nguyệt| 27/04/2017 11:41

(HNMO) – Sáng 27-4, lễ bế mạc Giải Bóng đá mini Công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang (CNVCLĐ & LLVT) báo Lao động Thủ Đô lần thứ III - năm 2017 đã diễn ra tại sân bóng đá trường Đại học Thủy Lợi (ngõ 95 Chùa Bộc).


Giải là hoạt động thể thao thiết thực của công nhân viên chức lao động thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2017), hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp và hưởng ứng  Tháng Công nhân 2017.

Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn và quyết liệt với 60 trận đấu của 26 đội bóng xuất sắc đến từ các công đoàn quận, huyện, ngành... trên địa bàn Thủ đô, giải đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được kỳ vọng của BTC trong việc cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân viên chức, lao động và các chiến sỹ LLVT.

Với phương châm “Thể thao để hăng say lao động, thể thao để nâng cao sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc, thể thao để đẩy lùi tệ nạn”, giải đã giúp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân – dân và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, giải đã thành công tốt đẹp.

BTC đã tiến hành trao giải cho các đội bóng và cá nhân tham gia giải. Giải Nhất thuộc về Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, giải Nhì thuộc về Công an quận Hoàn Kiếm, đại diện Liên đoàn lao động quận. Giải Ba và Tư lần lượt thuộc về Liên đoàn lao động quận Bắc Từ Liêm và Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì. Đồng giải Khuyến khích thuộc về các đội công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, Công đoàn Giáo dục quận Long Biên và công ty TNHH Thương mại Thiên Phong.


Giải cầu thủ ghi nhiều bàn nhất thuộc về VĐV Nguyễn Tiến Thành đến từ Liên đoàn lao động quận Bắc Từ Liêm. VĐV Nguyễn Xuân Bằng của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội giành giải Thủ môn xuất sắc nhất. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Giải bóng đá báo Lao động Thủ Đô lần thứ III - năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.