Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tay đua Lê Văn Duẩn vẫn giữ Áo Vàng

Nhật Hà| 05/09/2017 14:06

(HNMO) - Tay đua Lê Văn Duẩn của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh vẫn giữ Áo Vàng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất sau chặng 4 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 diễn ra vào sáng 5-9.

Các tay đua sau khi rút đích ở chặng 4.


Chặng 4 với lộ trình 20 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) có độ dài 54 km được coi là cơ hội lý tưởng để các tay đua từ Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tạo nên những cuộc bứt phá trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội do đang sở hữu những tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam.

Do chặng đua ngắn, đường đua đẹp nên ngay từ đầu, đoàn đua đã đẩy tốc độ lên rất cao khiến cuộc đua giành điểm số và giải thưởng ở những điểm nước rút dọc đường cũng như ở đích đến cực kỳ gay cấn.

Ở điểm nước rút dọc đường lần thứ nhất, tay đua Phan Tuấn Vũ (đội Cần Thơ) đã về nhất trong khi tay đua Seonhoe Bang (đội Korail, Hàn Quốc) về nhì. Còn ở điểm nước rút tính điểm thứ hai, Hồ Hoàng Sơn (đội Premium Vĩnh Long) đã giành chiến thắng, còn tay đua trẻ Lường Văn Sinh (Hà Nội) xếp nhì.

Tuy nhiên, ở đích đến, những tay đua trong nhóm đầu ở các điểm nước rút dọc đường đều không có mặt. Thay vào đó, nhóm 5 tay đua về đầu ở chặng này chủ yếu là các tay đua hàng đầu Việt Nam ở đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Quân khu 7. Tuy nhiên, giành chiến thắng ở chặng này là tay đua Minwoo Lee của đội đua Korail với cú rướn xe đầy ngoạn mục trước vạch đích, để vượt qua Áo Vàng Lê Văn Duẩn.

Xếp hạng ba ở chặng này là Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), hạng tư: Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh), hạng năm: Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).

Với việc về hạng nhì ở chặng này, tay đua Lê Văn Duẩn vẫn giữ Áo Vàng.

Ngày 6-9, giải sẽ tiếp tục với chặng 5 từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình có độ dài 148 km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tay đua Lê Văn Duẩn vẫn giữ Áo Vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.