Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mất ngôi số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi

Hà Nhật| 02/11/2017 10:39

(HNMO) – Thất bại tại Cúp bắn súng thế giới – 2017 ở Ấn Độ vừa qua khiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không giữ được vị trí số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi trên bảng xếp hạng được công bố hôm qua (1-11).

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không giữ được ngôi số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi.


Theo bảng xếp hạng nội dung 10m súng ngắn hơi do Liên đoàn bắn súng thế giới công bố, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ vị trí số 1 xuống vị trí số 2 với 1.790 điểm tích lũy. Đây là điều đã được dự báo sau khi Hoàng Xuân Vinh thất bại ngay ở vòng loại nội dung này tại Cúp bắn súng thế giới – 2017 vừa qua ở Ấn Độ.

Chỉ hơn một năm sau khi đăng quang ở Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh đang trải qua những thời khắc khó khăn trong sự nghiệp. Để có thể tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trong làng bắn súng thế giới, Hoàng Xuân Vinh đang phải thay đổi một số kỹ thuật bắn. Trong quá trình thay đổi, anh sẽ phải chấp nhận thất bại. Cho nên, thất bại ở Cúp bắn súng thế giới – 2017 vừa qua cũng như việc không giữ được ngôi đầu thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi hoàn toàn không phải bất ngờ.

Trong khi đó, vị trí số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi đã thuộc về xạ thủ người Nhật Bản Matsuda Tomoyuki, người giành chức vô địch nội dung trên ở Cúp bắn súng thế giới – 2017 vừa qua, với 2.467 điểm. Trên bảng xếp hạng tháng trước, xạ thủ Nhật Bản này xếp ở vị trí thứ 2.

Xạ thủ Trần Quốc Cường (giành quyền vào vòng chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi ở Cúp bắn súng thế giới – 2017 ở Ấn Độ) có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng khi từ hạng 26 của tháng trước đã lên hạng 13 ở tháng này.

Còn trên bảng xếp hạng nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam, Hoàng Xuân Vinh cũng từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4 với 1.101 điểm tích lũy. Xạ thủ Trần Quốc Cường từ hạng 79 lên hạng 78 ở tháng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mất ngôi số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.