Theo dõi Báo Hànộimới trên

56 đoàn với hơn 300 vận động viên đăng ký thi đấu

Minh An| 17/11/2017 06:35

(HNM) - Chiều 16-11, tại trụ sở Báo Hànộimới, Ban Tổ chức Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànộimới lần thứ V - năm 2017 họp để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải.



Theo thông tin từ bộ phận phụ trách chuyên môn, tính đến ngày 16-11, đã có 56 đoàn với hơn 300 vận động viên đăng ký tham dự 12 nội dung thi đấu. Các nội dung dành cho vận động viên phong trào đã quy tụ những tay vợt nam mạnh nhất hiện nay ở khu vực phía Bắc. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam chuyên nghiệp, nhiều tay vợt nổi tiếng đã đăng ký tham dự, trong đó có vận động viên Đinh Quang Linh (Câu lạc bộ Quân đội, Huy chương vàng đồng đội nam SEA Games 29; vô địch đơn nam Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc năm 2017 - Báo Nhân Dân); Lê Tiến Đạt (Câu lạc bộ Quân đội, Huy chương bạc đồng đội nam Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc năm 2017 - Báo Nhân Dân, Huy chương Bạc đơn nam Giải vô địch Bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2017), Phan Huy Hoàng, Nguyễn Trung Kiên (Câu lạc bộ T&T, vô địch đồng đội nam Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc năm 2017 - Báo Nhân Dân)...

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết đã chuẩn bị mọi điều kiện về địa điểm thi đấu, công tác lễ tân, trọng tài..., đồng thời lưu ý công tác bảo đảm trật tự tại khu vực thi đấu nhằm tạo nên hình ảnh văn minh của giải đấu.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Trưởng ban Tổ chức giải cho rằng, công tác chuẩn bị giải đấu diễn ra đúng tiến độ. Việc thu hút đông đảo vận động viên tham gia, trong đó có nhiều vận động viên nổi tiếng là yếu tố làm tăng sức lan tỏa của giải. Tuy nhiên, các bộ phận liên quan cần tiếp tục làm tốt hơn những công việc cần thiết để việc tổ chức giải đấu thành công tốt đẹp.

Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànộimới lần thứ V - năm 2017 diễn ra từ ngày 23 đến 26-11 tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
56 đoàn với hơn 300 vận động viên đăng ký thi đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.