Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ở nơi chắp cánh ước mơ

Anh Tuấn| 19/11/2017 08:23

(HNM) - Để có được những vận động viên thực thụ, có thể tham gia thi đấu ở đấu trường trong nước và quốc tế, thì đó là quá trình rèn luyện bền bỉ của các vận động viên và sự kiên trì của đội ngũ huấn luyện viên.

Với một số môn đặc thù như thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, nhảy cầu… các em phải tập luyện từ lúc mới 5 tuổi - độ tuổi còn được nâng niu, che chở của gia đình. Bằng tình yêu thương, sự tận tâm với nghề, huấn luyện viên kiên trì rèn giũa để các em trở thành những tài năng tương lai cho đất nước. Ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, các huấn luyện viên cũng là người thầy, người cha, người mẹ hiền nâng bước, chắp cánh cho ước mơ vươn tới đỉnh cao thành tích của các em!

Thầy giáo Kiều Xuân Đô đã có 26 năm gắn bó với nghề.

Huấn luyện viên ân cần uốn nắn từng động tác cho các em.

Giờ nghỉ giải lao, thầy trò lại cùng chia sẻ những kỹ năng, kiến thức cần thiết trong cuộc sống.

Lắng nghe lời thầy giảng, nét hào hứng hiện rõ trên gương mặt các vận động viên nhí.

Hăng say tập luyện dưới sự giám sát chặt chẽ của huấn luyện viên.

Cô giáo trẻ Ngân Thương chăm sóc các học trò nữ trước giờ luyện tập.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ở nơi chắp cánh ước mơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.