Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bùi Thị Thu Thảo sớm giành “vàng” châu lục trong năm 2018

Nhật Hà| 04/02/2018 20:06

(HNMO) – Tại Giải Điền kinh trong nhà vô địch Châu Á lần thứ 8 năm 2018 mới kết thúc tại Iran, nữ vận động viên (VĐV) nhảy xa số 1 Việt Nam Bùi Thị Thu Thảo đã giành 1 Huy chương vàng (HCV), 1 Huy chương đồng (HCĐ).

Bùi Thị Thu Thảo (giữa) nhận HCV tại giải


Tại giải năm nay, Bùi Thị Thu Thảo tham dự cả nội dung nhảy xa và nhảy 3 bước. Đây là giải đấu quốc tế khởi động cho năm 2018 của VĐV Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo – cũng là VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam, đương kim vô địch nhảy xa Châu Á ở sân ngoài trời. Dù không đạt phong độ tốt nhất song Bùi Thị Thu Thảo đã giành HCV nội dung nhảy xa với thành tích 6m20, hơn tới 12cm so với người xếp nhì là Nayana James (Ấn Độ). Đáng chú ý, Bùi Thị Thu Thảo từng đạt thành tích 6m36 tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á 2017 nhưng cũng chỉ giành huy chương Bạc. Đây có thể xem là màn khởi động suôn sẻ của nữ VĐV Hà Nội này.

Cũng tại giải năm nay, Bùi Thị Thu Thảo còn giành 1 HCĐ nội dung nhảy 3 bước. Như vậy, Bùi Thị Thu Thảo đã có một giải đấu thành công, nhất là về mặt kết quả khi giành 1 HCV, 1 HCĐ. Với mức thưởng hiện nay của cả trung ương cũng như Hà Nội, Bùi Thị Thu Thảo sẽ nhận được gần 190 triệu đồng tiền thưởng. Mục tiêu lớn nhất của cô gái người Ba Vì (Hà Nội) trong năm 2018 là giành ngôi vô địch ở ASIAD 2018 ở Indonesia và Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 tại Hà Nội.

Ngoài Bùi Thị Thu Thảo, tại giải năm nay, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCĐ nội dung 1.500m nữ và 5.000m nữ.

Tham dự Giải Điền kinh trong nhà vô địch Châu Á lần thứ 8 năm 2018, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 VĐV là Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Tiến Trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bùi Thị Thu Thảo sớm giành “vàng” châu lục trong năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.