Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể thao Việt Nam muốn giành Huy chương vàng ASIAD 2018 ở nhóm môn Olympic

Hà Nhật| 08/02/2018 12:13

(HNMO) – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết trong mục tiêu chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 có việc phải giành 1 Huy chương vàng ở nhóm môn Olympic.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo ở môn điền kinh được kỳ vọng sẽ giành HCV tại ASIAD 2018


Theo ông Trần Đức Phấn, việc đặt chỉ tiêu giành 3-4 HCV tại ASIAD 2018 là nhiệm vụ nặng nề với Đoàn Thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để thể thao Việt Nam tiếp cận những mục tiêu xa hơn thay vì bằng lòng với những mục tiêu trong ngưỡng “an toàn”. Vì vậy, Tổng cục TDTT đã đặt ra mục tiêu giành 1 HCV tại ASIAD 2018 với nhóm môn Olympic. Thực tế, trong 4 kỳ ASIAD gần đây, thể thao Việt Nam chưa từng giành HCV ở nhóm môn Olympic tại đấu trường ASIAD.

Còn trong kỳ ASIAD 2018 tới, nhóm môn Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, karatedo được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu này.

“Tuy nhiên, mục tiêu chung là giành 3-4 HCV tại ASIAD 2018 vẫn được đề cao bởi tấm HCV ở bất cứ môn nào cũng có giá trị như nhau. Ngoài ra, chúng tôi cũng xác định ASIAD là trục xoay giữa các kỳ Đại hội thể thao quốc tế quan trọng của thể thao Việt Nam. Theo đó, nhiều vận động viên thi đấu tại ASIAD 2018 không hẳn với mục tiêu giành huy chương mà còn để chuẩn bị cho SEA Games 2019, 2021 cũng như Olympic 2020. Còn số môn, nội dung thi đấu, số vận động viên có thể giành HCV tại ASIAD 2018 của thể thao Việt Nam cũng không nhiều!” – ông Trần Đức Phấn nói.

Cũng theo ông Trần Đức Phấn, danh sách 60 vận động viên được đầu tư trọng điểm của thể thao Việt Nam trong năm 2018 đã hoàn tất. Trong số này, đương nhiên có những vận động viên được đầu tư cho mục tiêu giành HCV tại ASIAD 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Việt Nam muốn giành Huy chương vàng ASIAD 2018 ở nhóm môn Olympic

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.