Theo dõi Báo Hànộimới trên

Muôn màu thưởng Tết của vận động viên

Minh An| 14/02/2018 07:33

(HNM) - Khi Tết Nguyên đán cận kề, câu chuyện thưởng Tết với vận động viên lại được nhắc đến với nhiều cung bậc, đa dạng, muôn màu...

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đấu giá đôi găng tay thi đấu tại Giải U23 Châu Á 2018 để ủng hộ vận động viên Đỗ Hoàng Quân.


Trước thềm xuân mới, các cầu thủ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã cầm chắc đứng đầu bảng xếp hạng trong làng thể thao Việt Nam về những khoản tiền thưởng trước Tết Nguyên đán 2018. Theo thống kê từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị đã tuyên bố trao thưởng khoảng 42 tỷ đồng cho đội tuyển và đến lúc này, phần lớn số tiền đã được chuyển về Liên đoàn để sau đó chuyển tới đội. Mức chia thưởng có phân loại nhưng ít nhất mỗi thành viên của đội cũng nhận được vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều thành viên còn nhận thưởng riêng từ doanh nghiệp, ông bầu. Như huấn luyện viên Park Hang Seo được nhận một xe ô tô từ một doanh nghiệp trị giá trên 900 triệu đồng. Nhóm 6 cầu thủ của đội đang thi đấu cho Hà Nội FC nhận 500 triệu đồng/người từ ông chủ câu lạc bộ…

Chung niềm vui tiền thưởng trước Tết Nguyên đán là hàng loạt vận động viên hàng đầu Việt Nam cũng như hàng trăm vận động viên Hà Nội khác. Với thành tích tại Giải vô địch thế giới, Đại hội Thể thao trong nhà Châu Á cũng như SEA Games 29, đô cử Thạch Kim Tuấn (cử tạ) đã nhận thưởng tổng cộng trên 700 triệu đồng theo quy định của Chính phủ cũng như TP Hồ Chí Minh. Có lẽ, anh cũng là vận động viên ngoài môn bóng đá được thưởng nhiều nhất. Vận động viên Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) cũng nhận được khoản thưởng trên 500 triệu đồng để giúp bố mẹ sửa nhà.

Cách đây hơn hai tuần, các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đã được nhận toàn bộ tiền thưởng của TP Hà Nội cho thành tích thi đấu năm 2017 với tổng số tiền gần 45 tỷ đồng. Mức thưởng của huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội hiện cao nhất cả nước, đã góp phần mang lại một cái Tết ấm áp nhất từ trước đến nay cho nhiều thành viên. Vì vậy, dù còn khó khăn về thiết bị, địa điểm tập luyện nhưng nhiều huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đều mong được cống hiến để có thêm thu nhập chính đáng và có thêm nhiều khoản tiền thưởng để chi dùng Tết. Được biết, hầu hết những khoản tiền thưởng từ thành tích thi đấu, các huấn luyện viên, vận động viên thường gửi về gia đình, biếu bố mẹ chi dùng cho nhiều việc lớn; cũng có vận động viên, huấn luyện viên san sẻ một phần tiền thưởng để làm từ thiện như tập thể đội U23 quốc gia đã quyết định trích 700 triệu đồng để hỗ trợ những cảnh đời gặp khó khăn sau Tết Nguyên đán này...

Mặc dù ngành Thể thao vẫn còn nhiều khó khăn nên không dễ dàng lo được thưởng Tết cho toàn bộ vận động viên. Thế nhưng, sự năng động của các nhà quản lý hay chính tài năng của các huấn luyện viên, vận động viên sẽ góp phần tạo nên một cái Tết đoàn viên, ấm áp trong làng thể thao.

Thể thao Hà Nội chia sẻ, chúc Tết cơ thủ bị bệnh nặng

Ngày 12-2, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội tới thăm hỏi, chia sẻ, động viên và chúc Tết vận động viên môn billiards, vô địch SEA Games 2015 Đỗ Hoàng Quân (cựu vận động viên Hà Nội, đang thi đấu cho Đà Nẵng) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Đỗ Hoàng Quân đã có nhiều đóng góp cho thể thao Hà Nội nên đã nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ để vượt qua khó khăn của bạn bè, đồng nghiệp. Trước đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ anh dưới nhiều hình thức. Trong đó, thủ thành đội tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã đấu giá đôi găng thi đấu tại Giải U23 Châu Á 2018 trên fanpage của Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa với mức giá khởi điểm 5 triệu đồng và kết thúc đấu giá ngày 25-2. Số tiền thu được sẽ dành để ủng hộ vận động viên Đỗ Hoàng Quân.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Muôn màu thưởng Tết của vận động viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.