Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặt mục tiêu giành vị trí số 1 môn bơi tại SEA Games 2021

Mai Hoa| 23/06/2018 12:21

(HNMO) - Sáng 23-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) khóa VIII - nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức.


Trong phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới, VASA phấn đấu tại SEA Games 21 năm 2021 tổ chức tại Việt Nam, môn bơi sẽ giành vị trí nhất toàn đoàn (15-20 Huy chương vàng); môn lặn (nếu có) tiếp tục khẳng định vị trí số 1 tại Đông Nam Á; môn nhảy cầu và bơi nghệ thuật có thứ hạng cao.

Cùng với đó, các đại biểu cũng đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm: Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao trong việc chuẩn bị lực lượng tham gia các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng như Olympic 2020, ASIAD 18 và 19, các kỳ SEA Games và các sự kiện thể thao quốc tế khác.

Đại hội kiến nghị Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; kiến nghị các địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục thuê đất, xây dựng các hoạt động về phòng chống đuối nước...

Nhiệm kỳ qua (2013-2017), VASA đã phối hợp các bộ môn bơi, lặn của Tổng cục Thể dục thể thao hỗ trợ các vận động viên thi đấu thành công tại các đấu trường quốc tế, tiêu biểu như Nguyễn Thị Ánh Viên hiện là nữ vận động viên bơi số 1 Đông Nam Á ở nội dung 200m và 400m hỗn hợp, nằm trong tốp 10 thế giới nội dung 400m hỗn hợp, đạt chuẩn A dự Olympic; Nguyễn Hữu Kim Sơn - vận động viên trẻ nhất của Việt Nam giành Huy chương vàng tại SEA Games (nội dung 400m hỗn hợp, phá kỷ lục SEA Games đã duy trì 14 năm...). Về phong trào, VASA đã tổ chức nhiều khóa, lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cứu hộ cho hàng trăm học viên, mở nhiều lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặt mục tiêu giành vị trí số 1 môn bơi tại SEA Games 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.