Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Mê Linh là đơn vị đầu tiên tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànộimới khối quận, huyện, thị xã

Hà Nhật| 18/08/2018 16:54

(HNMO) - Mê Linh đã trở thành đơn vị đầu tiên trong khối quận, huyện, thị xã tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 khi cuộc thi chung kết của huyện diễn ra ngày 18-8 tại khu vực trung tâm hành chính huyện.


Tại cuộc thi, lãnh đạo huyện Mê Linh cùng đại diện Báo Hànộimới, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã tham dự, chạy hưởng ứng, trao cờ lưu niệm, cổ vũ các vận động viên.

Chạy hưởng ứng tại huyện Mê Linh.


Năm nay, ở vòng thi cấp cơ sở, diễn ra từ ngày 28-2 đến 31-7, có 28 đơn vị với trên 10.000 người trên địa bàn huyện tham gia tập luyện và chạy kiểm tra, vượt 40% so với chỉ tiêu được Ban chỉ đạo giải cấp thành phố giao. Qua vòng thi cấp cơ sở đã chọn được hơn 300 vận động viên dự thi chung kết cấp huyện.

- Khối THCS nữ tranh tài tại Giải chạy Báo Hànộimới huyện Mê Linh 2018.


Mặc dù trời mưa song cuộc thi vẫn diễn ra trang trọng và đạt hiệu quả chuyên môn cao với nhiều cuộc bứt phá trên đường chạy.

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Khối THCS: Trương Ánh Tuyết (nữ, trường Tiền Phong); Nguyễn Duy Đại (nam, trường Kim Hoa); Khối THPT: Nguyễn Văn Cường (nam, THPT Quang Minh), Phạm Thị Thanh (nữ, THPT Tự Lập); Khối Lao động - Lực lượng vũ trang: Lê Đức Sơn (nam, xã Kim Hoa); Nguyễn Thị Thu Hiền (nữ, xã Liên Mạc). 

Các giải Nhất đồng đội: Khối THCS: trường Tự Lập (nữ), trường Kim Hoa (nam); Khối THPT: THPT Yên Lãng (nam và nữ); Khối Lao động - Lực lượng vũ trang: xã Liên Mạc (nam và nữ).

Sau Mê Linh, hàng loạt quận, huyện, thị xã tại Hà Nội sẽ tổ chức thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018, dự kiến kết thúc vào ngày 15-9. Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 sẽ diễn ra ngày 30-9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mê Linh là đơn vị đầu tiên tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànộimới khối quận, huyện, thị xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.