Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thạch Kim Tuấn giành Huy chương bạc ASIAD 18

Mai Hoa| 21/08/2018 06:35

(HNM) - Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm Huy chương bạc đầu tiên tại Á vận hội kỳ này nhờ công của lực sĩ Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 56kg.

Ảnh: Tri thức trẻ


Với tổng cử 280kg (cử giật 128kg, cử đẩy 152kg), gương mặt kỳ vọng vàng của thể thao Việt Nam ở môn cử tạ đã không thể vượt qua vận động viên Om Yun Chol (Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, giành Huy chương vàng với tổng cử 287kg). Ở kỳ ASIAD 17-2014, Thạch Kim Tuấn cũng chịu thua chính đối thủ này, chấp nhận tấm Huy chương bạc.

Ở môn bơi, kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành Huy chương đồng nội dung 800m tự do với 7 phút 54 giây 32, phá kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 7 phút 58 giây 07 do chính Nguyễn Huy Hoàng lập một tháng trước, trong Giải Bơi vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh). Việc một vận động viên rất trẻ như Nguyễn Huy Hoàng giành được Huy chương đồng ở môn đấu cơ bản Olympic hội tụ những gương mặt hàng đầu thế giới, thực sự có ý nghĩa đối với ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam.

Đáng chú ý, đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam đã lập kỳ tích giành chiến thắng lịch sử trước đội tuyển rất mạnh là Trung Quốc với tỷ số 3-2.

Môn bóng đá nam, sau khi Olympic Thái Lan bị loại, đối thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam ở vòng 1/8 đã được xác định - là đội tuyển Olympic Bahrain (xếp thứ 3 bảng E). Trận đấu này sẽ diễn ra chiều 23-8.

Trên bảng tổng sắp huy chương, tính đến 21h30 ngày 20-8, Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 4 huy chương, gồm 1 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng, tạm xếp thứ 16 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Kim Tuấn giành Huy chương bạc ASIAD 18

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.