Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưng bừng cuộc thi chạy tại các đơn vị Đống Đa, Thường Tín, Gia Lâm, Ứng Hòa, Mỹ Đức

Nhóm phóng viên Văn hóa - Xã hội| 26/08/2018 15:18

(HNMO) - Sáng 26-8, các quận, huyện Đống Đa, Thường Tín, Gia Lâm, Ứng Hòa, Mỹ Đức đã tổ chức Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 trong không khí tưng bừng của những ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9).

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải


* Tại khu vực hồ Hoàng Cầu (Hà Nội), Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 của quận Đống Đa đã được tổ chức. Đại diện Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 cấp thành phố, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long đã tới dự.

Năm nay, quận Đống Đa đã tổ chức kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông cho hơn 13.000 người thuộc 53 đơn vị, bảo đảm về chất lượng, cự ly, đúng thời gian quy định và an toàn tuyệt đối, vượt chỉ tiêu thành phố giao 2.615 người. Điều đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Giải chạy Báo Hànộimới nói riêng và phong trào thể dục thể thao nói chung trên địa bàn quận Đống Đa.

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới của quận được tổ chức với sự góp mặt của gần 300 vận động viên thuộc 43 đơn vị, tranh tài trên đường chạy cự ly 1.750m và 3.500m.

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Khối Trung học cơ sở (THCS): Nguyễn Thị Hồng Ngọc (nữ, Trường THCS Huy Văn), Hoàng Dũng (nam, Trường THCS Đống Đa); Khối Trung học phổ thông (THPT): Lê Vi (nữ, THPT Phan Huy Chú), Nguyễn Việt Tiến (nam, THPT Lê Quý Đôn); khối công nhân viên chức - lực lượng vũ trang - các phường: Nguyễn Hải Yến (nữ, phường Cát Linh), Vũ Hoàng (nam, phường Thịnh Quang).

* Cùng ngày, tạiNhà thi đấu huyện Thường Tí
n đã diễn ra cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 của huyện Thường Tín.

Cuộc thi có sự góp mặt của hơn 200 vận động viên thuộc 42 đơn vị đại diện cho các xã, thị trấn, cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, tranh tài trên đường chạy nội dung nữ trẻ (2 km), nam trẻ, nữ chính (3 km), nam chính (5 km), trong đó nam, nữ trẻ là các vận động viên từ 13 đến 15 tuổi; nam, nữ chính từ 16 tuổi trở lên.

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Nguyễn Thị Hoàng Hiên (nữ trẻ, xã Lê Lợi), Nguyễn Hồng Long (nam trẻ, xã Minh Cường), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nữ chính, xã Lê Lợi), Phùng Minh Tuấn (nam chính, xã Duyên Thái). Giải Đồng đội nữ: Nhất - Trung học phổ thông Vân Tảo, Nhì - xã Nghiêm Xuyên, Ba - xã Dũng Tiến; Đồng đội nam: Nhất - xã Văn Bình, Nhì - xã Vân Tảo, Ba - THPT Vân Tảo; Giải toàn đoàn: Nhất - THPT Vân Tảo, Nhì - xã Văn Bình, Ba - xã Vân Tảo. Đặc biệt, Ban Tổ chức còn trao giải cho vận động viên nhỏ tuổi nhất dự giải, thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Trang (xã Dũng Tiến - 7 tuổi).

Phần thi mở màn của khối Trung học cơ sở


* Tại Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm) đã diễn ra Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 45 Vì hòa bình năm 2018 huyện Gia Lâm.

Kết quả: Các giải Nhất cá nhân: Khối THCS: Nguyễn Văn Tú (nam, THCS Lệ Chi); Lê Thu Hoài (nữ, THCS Phù Đổng); khối THPT: Nguyễn Trung Kiên (nam, THPT Nguyễn Văn Cừ), Hà Thị Lý (nữ, THPT Yên Viên); khối công nhân viên chức - lực lượng vũ trang: Nguyễn Văn Tuyển (nam, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam), Doãn Thị Huyền Trang (nữ, xã Phù Đổng). Giải đồng đội: Các giải Nhất khối THCS lần lượt thuộc về Trường THCS Phù Đổng (đồng đội nam), THCS Lệ Chi (đồng đội nữ); khối THPT - Nguyễn Văn Cừ (đồng đội nam), THPT Dương Xá (đồng đội nữ). Riêng khối công nhân viên chức - lực lượng vũ trang, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam đoạt giải Nhất ở cả nội dung thi đấu đồng đội nam và đồng đội nữ.

* Sáng cùng ngày, tại Nhà thi đấu thể thao huyện Ứng Hòa, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 – Vì hòa bình năm 2018 của huyện Ứng Hòa đã diễn ra với sự tham dự của gần 300 vận động viên thuộc 64 đơn vị.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên của 33 đội đã tham gia 6 đợt chạy ở các cự ly 3 km (nam) và 1,8 km (nữ). Kết quả, các giải Nhất cá nhân: Khối THCS: Đoàn Thị Thương (nữ, THCS Đồng Tiến), Đoàn Trung Hải (nam, THCS Đại Cường); Khối THPT: Trần Thị Phương Lan (nữ, THPT Trần Đăng Ninh), Nguyễn Anh Tuấn (nam, THPT Trần Đăng Ninh); Khối Công nhân viên chức - lực lượng vũ trang: Nguyễn Thị Kiều Chinh (nữ, xã Kim Đường), Nguyễn Tiến Nhâm (nam, xã Cao Thành). Giải Toàn đoàn: Nhất khối THCS - Trường THCS Tảo Dương Văn; Nhất khối THPT - Trường THPT Trần Đăng Ninh; Nhất khối Công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang - xã Trường Thịnh.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long trao giải cho các vận động viên khối Trung học cơ sở


* Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 huyện Mỹ Đức được tổ chức tại trục đường phát triển của huyện. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cùng đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng đã tham dự lễ khai mạc, trao cờ lưu niệm và cổ vũ các vận động viên tham gia.

Bình tĩnh vượt qua các đối thủ trên chặng đường đua tại vòng chung kết, vận động viên Trịnh Thế Uy và Phạm Như Băng, xã Thượng Lâm giành giải Nhất cá nhân khối nam, nữ trẻ; Nguyễn Thế Quyền (xã Đồng Tâm) và Đinh Thị Hương (xã Hùng Tiến) giành giải Nhất cá nhân khối nam, nữ chính. Giải Nhất đồng đội nam, nữ và toàn đoàn đều thuộc về xã Hùng Tiến.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng cuộc thi chạy tại các đơn vị Đống Đa, Thường Tín, Gia Lâm, Ứng Hòa, Mỹ Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.