Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 1.000 vận động viên tham gia hội khoẻ ngành Y tế Thủ đô năm 2018

Gia Phong| 14/09/2018 15:41

(HNMO) - Trong 2 ngày 13 và 14-9, tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội khoẻ công nhân viên chức lao động ngành Y tế Thủ đô năm 2018...

Các vận động viên tham gia thi đấu cầu lông tại Hội khoẻ công nhân viên chức lao động ngành Y tế Thủ đô năm 2018.


Hội khỏe là hoạt động thể thao thường niên của ngành Y tế Hà Nội, được tổ chức từ cấp cơ sở tới cấp ngành. Với đặc thù công việc của ngành y nhiều áp lực, nhưng thời gian qua, các đơn vị trong ngành đã tích cực tổ chức hội khỏe từ cấp cơ sở, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Hội khỏe có 3 nội dung thi đấu, gồm: Cầu lông, kéo co, bóng bàn. Kết quả, Ban tổ chức đã trao tổng số 73 giải cho các đội, trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội, giải Ba toàn đoàn thuộc về Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.000 vận động viên tham gia hội khoẻ ngành Y tế Thủ đô năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.