Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 400.000 người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông

Mai Hoa - Ảnh: Bá Hoạt| 20/09/2018 16:49

(HNMO) - Chiều 20-9, tại trụ sở Báo Hànộimới, Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 đã họp rà soát công tác chuẩn bị Cuộc thi chung kết giải (sẽ diễn ra vào sáng 30-9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội).


Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long -  đồng Trưởng ban Tổ chức giải chủ trì cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị Cuộc thi chung kết sẽ diễn ra vào sáng 30-9.


Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Tổng Biên tập Báo Hànộimới, đồng Trưởng ban Tổ chức giải chủ trì. Các đồng chí: Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội; Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội cùng lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Ban Chỉ đạo, BTC giải chạy cấp thành phố đã tới dự, thảo luận về công tác tổ chức và chuyên môn của kỳ giải năm nay.

Khởi tranh từ ngày 25-3 với lễ phát động giải tại Quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - kết hợp với Lễ phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân 2018, đến nay, giai đoạn 1 - tổ chức tại cơ sở từ xã, phường, thị trấn cho đến các quận, huyện, thị xã - đã kết thúc.

Thống kê kết quả giai đoạn 1 cho thấy, toàn thành phố có 397.021 người thuộc 1.570 đơn vị (230.981 sinh viên, học sinh thuộc 767 trường học, 166.040 người thuộc 803 xã, phường, thị trấn, đơn vị cơ sở lao động sản xuất, lực lượng vũ trang) chạy đạt kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông, vượt chỉ tiêu thành phố giao 104.121 người. Con số này chứng tỏ sự lớn mạnh, phát triển rộng khắp của giải chạy giàu truyền thống nhất của Thủ đô.

Đánh giá về giai đoạn thi đấu cơ sở, đồng chí Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh: "Hiếm có giải đấu nào có quy mô và chất lượng như Giải chạy Báo Hànộimới, khi mà các giải đấu ở cơ sở, đặc biệt là cấp quận, huyện, thị xã, đều có sự góp mặt và tham gia chạy hưởng ứng phong trào của lãnh đạo quận ủy, huyện ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội... Nhiều cuộc thi ở cơ sở có sự đầu tư rất lớn về công tác tổ chức và chuyên môn với hàng nghìn người đủ các tầng lớp, lứa tuổi tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi. Mỗi cuộc chạy thực sự là ngày hội thể thao ý nghĩa tại địa phương".

Tại buổi họp, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội... đã báo cáo về số lượng người nước ngoài tham gia giải, kế hoạch phân luồng giao thông, các phương án an ninh, y tế... bảo đảm cho sự thành công trong công tác tổ chức giải đấu.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: "Qua quá trình rà soát, có thể thấy, công tác chuẩn bị cho kỳ giải năm 2018 cơ bản đã hoàn tất, hứa hẹn một cuộc thi chung kết thành công, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị tham gia. Kỳ giải năm 2018 đánh dấu nhiều mốc son đầy ý nghĩa".

Thứ nhất, kỳ giải này diễn ra vào dịp kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô với những bước phát triển vượt bậc.

Thứ hai, giải đấu là một trong các hoạt động trọng điểm hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 - năm 2018 do TP Hà Nội đăng cai.

Thứ ba, đây là kỳ đánh dấu mốc son Giải chạy tròn 45 năm tuổi, trở thành một trong những giải đấu giàu truyền thống nhất của làng điền kinh Việt Nam.

Thứ tư, mọi thông số về số lượng người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở giai đoạn cơ sở cho đến số lượng các đơn vị tham dự cuộc thi chung kết giải đều tăng nhiều so với kỳ giải 2017.

"Tất cả cho thấy sự nâng tầm về chất lượng và quy mô của giải đấu, khẳng định sức sống mạnh mẽ và sự lan tỏa của giải đấu giàu truyền thống của Thủ đô Hà Nội", đồng chí Nguyễn Hoàng Long khẳng định.


Để bảo đảm mọi khâu chuẩn bị về công tác tổ chức và chuyên môn, Thường trực BTC yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc BTC giải chạy cấp thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết các đầu việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân theo nhiệm vụ được UBND thành phố phân công. Thường trực BTC sẽ kiểm tra chi tiết công tác chuẩn bị trên thực địa vào chiều 29-9.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 400.000 người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.