Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao kỷ lục thế giới cho "Hành trình kết nối" 31 ngày chạy tiếp sức xuyên Việt

Mai Hoa| 30/09/2018 19:42

(HNMO) - Tối 30-9, tại Hà Nội, đại diện Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) đã trao chứng nhận kỷ lục thế giới:


"Hành trình kết nối" là hành trình chạy tiếp sức xuyên Việt, thể hiện tinh thần vượt qua các giới hạn, thách thức của 3.000 cán bộ, nhân viên Tập đoàn FPT trong 31 ngày, từ ngày 5-8 đến ngày 4-9, đi qua 29 tỉnh, thành, bắt đầu từ cửa khẩu Hữu nghị (Lạng Sơn) và kết thúc ở đất mũi Cà Mau. Trước khi nhận kỷ lục thế giới từ WorldKings, chương trình này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận Kỷ lục Việt Nam ở 2 hạng mục: "Chương trình chạy tiếp sức có quãng đường dài nhất (2.600km)" và "Số lượng vận động viên đông nhất Việt Nam (3.000 người)".

WorldKings thành lập năm 2015 với sự tham gia của 15 tổ chức thành viên, có trụ sở chính tại New Delhi (Ấn Độ), nhằm mục tiêu tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần, các câu chuyện xác lập kỷ lục trên toàn thế giới. Từ năm 2015 đến 2018, tổ chức này đã xác lập gần 30 kỷ lục thế giới tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao kỷ lục thế giới cho "Hành trình kết nối" 31 ngày chạy tiếp sức xuyên Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.