Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng hành, chủ động nắm bắt thực tế để hỗ trợ doanh nghiệp

Hồng Sơn| 19/10/2017 07:16

(HNM) - Đánh giá cao đóng góp của doanh nhân, nghệ nhân, đồng thời thành phố khẳng định luôn đồng hành, quan tâm và chủ động theo dõi tình hình, nắm bắt thực tế để hỗ trợ doanh nghiệp... - Đây là nội dung chính của cuộc gặp mặt đại biểu doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu Thủ đô năm 2017 do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chiều 18-10. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung - làng nghề truyền thống Phú Vinh (huyện Chương Mỹ) làm các sản phẩm mây - tre đan.


Những kết quả quan trọng

Cùng dự cuộc gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng đông đảo doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, 9 tháng qua, GDP Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng 8,1%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt hơn 198 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, thành phố đã tiếp nhận 125 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, với số vốn đăng ký 84 nghìn tỷ đồng; 22 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, với tổng vốn 60 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 18.685 đơn vị, tăng 10% so với cùng kỳ 2016; nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 225.000 đơn vị.

Ghi nhận những đóng góp to lớn, đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, thành phố đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký thành lập đến triển khai dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký qua mạng của Hà Nội đạt 76%, cao nhất cả nước (phấn đấu hết năm nay đạt tỷ lệ 100%); thời gian thực hiện thủ tục thuế, hải quan từng bước tiếp cận chuẩn mực và thông lệ quốc tế; 70% thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cắt giảm... Đặc biệt, thành phố đang xây dựng Đề án hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố thông minh, thành phố khởi nghiệp hàng đầu, có sức lan tỏa trong cả nước.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của thành phố đã tạo được sự đồng thuận cao của giới doanh nhân. Niềm tin vào kinh doanh ngày càng tăng và lan rộng. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ xúc tiến thương mại...

Đặc biệt, xác định rõ sản phẩm cốt lõi, có sức cạnh tranh trên thị trường và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia quá trình nghiên cứu, hoạch định chính sách kinh tế. Nhiều doanh nhân, nghệ nhân cũng đề nghị, thành phố phát huy hơn nữa thế mạnh từ nguồn chất xám, công nghệ và vị trí đầu tàu kinh tế khu vực phía Bắc, đặc biệt là nguồn vốn trong xã hội để phát triển doanh nghiệp dân doanh, từng bước hiện thực hóa chủ trương khởi nghiệp.

Đến nay, Thủ đô luôn là một trong hai đô thị có đội ngũ doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Trong đó, lực lượng nghệ nhân giỏi chính là nguồn trực tiếp giữ gìn, phát huy những giá trị và tinh hoa truyền thống, gắn liền với tinh thần khởi nghiệp và tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường trong nước kết hợp xuất khẩu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ Chu Đức Lượng cho biết, doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận mặt bằng dễ dàng hơn, với giá phải chăng, bởi hiện giá thuê đất ở Hà Nội cao gấp 2-3 lần so với địa phương khác. Bên cạnh đó, thành phố tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ghi nhận những đóng góp to lớn, hiệu quả của cộng đồng doanh nhân và nghệ nhân, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định thành phố luôn đồng hành, quan tâm và chủ động theo dõi tình hình, nắm bắt thực tế để hỗ trợ doanh nghiệp.

"Thời gian gần đây, các nghệ nhân làng nghề đã có nhiều tiến bộ trong sản xuất, bám sát nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng. Hơn thế, nhiều nghệ nhân đang xác định mục tiêu kết hợp giữa sản xuất phục vụ nội địa với hoạt động xuất khẩu. Đây là minh chứng thú vị, thể hiện tinh thần chủ động và thay đổi tư duy rõ nét của các cơ sở sản xuất" - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để mỗi doanh nhân, nghệ nhân đem tài năng, khát vọng của mình cống hiến cho công cuộc phát triển kinh tế Thủ đô. Thành phố đã và sẽ tiếp tục triển khai các cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp, tìm hiểu vấn đề liên quan và tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị. Bí thư cũng nhắc lại 14 kiến nghị của doanh nghiệp nêu trong lần gặp gỡ năm 2016, đến nay đã được xử lý, thể hiện rõ tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, thời gian tới, các ngành, các cấp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất và sản phẩm làng nghề theo hướng phù hợp và hiệu quả; nâng cao sức cạnh tranh để bảo đảm đời sống, việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, mỗi đơn vị và nghệ nhân cần phát huy tinh hoa, giá trị truyền thống văn hóa cũng như chủ động giữ gìn bản sắc dân tộc thông qua thiết kế mẫu mã, sản xuất sản phẩm...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng hành, chủ động nắm bắt thực tế để hỗ trợ doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.