Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì sao cách chơi mới “Tổ hợp” - xổ số tự chọn Max 4D của Vietlott thu hút người chơi?

Thu An| 25/07/2018 09:32


Với cách chơi đơn giản, khi mua vé xổ số tự chọn Max 4D, người chơi chỉ cần chọn 4 trong dãy 10 số từ 0 đến 9. Mặt khác, xổ số tự chọn Max 4D còn được nhiều người ưa chuộng vì khả năng trúng thưởng cao. Nếu giải thưởng hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng của xổ số tự chọn Mega 6/45 hay Power 6/55 là những con số “khủng” khiến nhiều người e ngại vì quá xa tầm với, thì giải nhất của Max 4D lại gây cảm giác thân thiện, dễ tay chạm đến, khi xác suất trúng giải nhất chỉ là 1/10.000. Theo thống kê, chỉ sau 1 tháng ra mắt đã có hơn 75.000 người trúng thưởng xổ số Max 4D.

Giá trị giải thưởng của xổ số Max 4D tuy không được cộng dồn nhưng lại được tăng cấp số nhân theo mệnh giá vé, hoặc số lần mua lại cũng là một điểm cộng cho Max 4D, đặc biệt khi người chơi tự tin với bộ số may mắn của mình thì số tiền thưởng cũng không hề nhỏ.

Cách chơi mới “Tổ hợp” - sự lựa chọn mới khi chơi xổ số tự chọn Max 4D

Ngày 18-7-2018 vừa qua, Vietlott ra mắt cách chơi mới “Tổ hợp” cho sản phẩm xổ số tự chọn Max 4D, còn gọi là Đảo số. Chỉ trong vài ngày đầu ra mắt, lượng người đến chơi thử sản phẩm này đã rất nhộn nhịp. Nếu Max 4D dễ trúng vì vốn dĩ có xác suất trúng thưởng cao, thì ở Max 4D “Tổ hợp”, xác suất này lại được tăng thêm 144 lần, đồng nghĩa với việc càng dễ trúng hơn nữa.

Cách thức chơi của “Tổ hợp” (hay còn gọi là Đảo số) cũng dễ chơi hơn rất nhiều. Người chơi chỉ cần chọn 4 số tương tự như khi chơi Max 4D, hệ thống sẽ tự tạo ra các bộ số khác nhau bằng cách đảo 4 số đã chọn ban đầu. Với cách chơi mới, thay vì phải dò kết quả theo đúng thứ tự các con số đã chọn như cách chơi thông thường của Max 4D, khi chơi “Tổ hợp”, người chơi không cần quan tâm đến thứ tự. Vì khi người chơi mua một bộ số, người chơi đã nghiễm nhiên sở hữu tất cả các bộ số khác nhau được tạo ra khi hoán đổi vị trí của 4 con số được chọn ban đầu. Số lượng bộ số được tạo ra sẽ phụ thuộc theo cách người chơi chọn số, cụ thể chi tiết như sau:


Kết quả cách chơi mới “Tổ hợp” của xổ số tự chọn Max 4D dựa trên các kỳ quay số mở thưởng của Max 4D thông thường, nhưng giá trị giải thưởng thì khác nhau, chi tiết cụ thể như bên dưới:


Vẫn chỉ với giá vé 10.000 đồng, nhưng cơ hội trúng giải xổ số tự chọn Max 4D được tăng lên đến hàng trăm lần do người chơi sở hữu nhiều bộ số hơn. Chưa kể những bộ số này có khả năng trúng nhiều giải khác nhau, hoặc mua nhiều lần với cùng một bộ số thì khi thắng giải, tổng giải thưởng sẽ là giá trị cộng dồn của tất cả những giải thưởng đã trúng.

Để trải nghiệm cách chơi mới “Tổ hợp” của xổ số tự chọn Max 4D, chỉ cần ra đại lý hoặc điểm bán hàng gần nhà nhất của Vietlott, yêu cầu nhân viên ghi nhận lựa chọn chơi "Tổ hợp” lên hệ thống. Tuy đây là sản phẩm mới nhưng được hứa hẹn sẽ “bùng nổ” trên thị trường xổ số điện toán sắp tới. Vì sự dễ chơi, dễ trúng nên chắc chắn sẽ được nhiều người chơi đón nhận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì sao cách chơi mới “Tổ hợp” - xổ số tự chọn Max 4D của Vietlott thu hút người chơi?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.