Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trên 87.000 học sinh TP Hồ Chí Minh bắt đầu "đua" vào lớp 10 công lập

Theo Tin tức| 02/06/2018 10:15

Sáng 2-6, trên 87.000 học sinh ở TP Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập với môn thi đầu tiên là Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút).

Thí sinh chuẩn bị thi môn đầu tiên, môn ngữ văn tại địa điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1). Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN


Kỳ thi diễn ra trong hai ngày (2 và 3-6) với ba môn thi bắt buộc là toán, văn và ngoại ngữ; các thí sinh thi thêm môn chuyên nếu vào lớp chuyên và môn tích hợp nếu vào lớp tích hợp. Năm nay, TP Hồ Chí Minh có 135 hội đồng tuyển sinh lớp 10 thường và 10 hội đồng thi vào lớp 10 chuyên.

Thành phố có 87.341 thí sinh dự thi, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của các trường năm nay là hơn 65.000 học sinh. Như vậy, dự kiến sẽ có khoảng 22.000 thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, với hệ thống trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, trường nghề... thành phố đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả học sinh nếu không trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Số liệu thống kê về đăng ký nguyện vọng của thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy tỷ lệ "chọi" của các trường năm nay đều tăng. Đồng thời, đề năm nay sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng mở, tăng cường các câu hỏi từ thực tiễn cuộc sống và có tính phân hóa cao. Điều này khiến “cuộc đua” vào lớp 10 công lập năm nay trở nên căng thẳng hơn.

Dự kiến, ngày 13-6 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ công bố kết quả thi; từ ngày 13 và 15-6 thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo. Ngày 10-7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển. Từ ngày 11 và 27-7, học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển tại các trường trung học phổ thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trên 87.000 học sinh TP Hồ Chí Minh bắt đầu "đua" vào lớp 10 công lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.