Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương xây dựng chương trình hỗ trợ điện ảnh

Hà Dương| 22/07/2010 07:01

(HNM) - Hôm qua (21-7), tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô, 500 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ VII (2010-2015).


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao cờ lưu niệm cho Hội Điện ảnh VN


Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI của Hội cho thấy: Điện ảnh Việt Nam thời gian qua đã có những bước phát triển rõ nét thể hiện qua việc dần hình thành thị trường điện ảnh, đội ngũ làm nghề được bổ sung… nhưng lượng phim hàng năm vẫn ít ỏi, tính chuyên nghiệp của điện ảnh vẫn hạn chế.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Xây dựng - Sáng tạo". Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: Trước những khó khăn hiện nay, Hội Điện ảnh Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng như phối hợp với các bộ, ngành quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh; trong đó có đào tạo nhân lực ở nước ngoài hoặc mời chuyên gia tới giảng dạy trong nước; quan tâm hơn nữa tới công tác quảng bá các tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến với công chúng, đặc biệt là công chúng ở vùng sâu, vùng xa, công chúng nước ngoài trên cơ sở bảo đảm sở hữu trí tuệ; tham gia xây dựng cơ sở vật chất điện ảnh... Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hội Điện ảnh Việt Nam cần phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển điện ảnh Việt Nam trong 5 năm tới, cố gắng hoàn thành vào cuối năm 2010.

Đại hội đã bầu 15 người vào BCH khóa VII, trong đó có nhiều gương mặt trẻ như Đỗ Thanh Hải, Bùi Thạc Chuyên, Quyền Linh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương xây dựng chương trình hỗ trợ điện ảnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.