Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 100 tuổi đời và tôn vinh tác giả sân khấu Học Phi

Yên Nga| 27/09/2012 06:04

(HNM) - Tối 26-9, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 100 tuổi đời và tôn vinh nhà văn, nhà viết kịch, nhà hoạt động cách mạng lão thành Học Phi (1913 - 2012).

Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi.

(HNM) - Tối 26-9, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 100 tuổi đời và tôn vinh nhà văn, nhà viết kịch, nhà hoạt động cách mạng lão thành Học Phi (1913 - 2012). Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; tác giả Học Phi cùng gia đình và nhiều người thân; các thế hệ đồng nghiệp, văn nghệ sĩ.

Tác giả Học Phi tên thật là Chu Văn Tập, sinh ngày 11-2-1913 tại Tam Nông (Tiên Lữ, Hưng Yên) trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ông đã tham gia vào các hoạt động cách mạng từ khi 12 tuổi, được kết nạp Đảng năm 1932. Ông từng là Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Hưng Yên, phụ trách Đoàn văn công TƯ, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Ông viết văn từ năm 1936; năm 1963 viết kịch bản sân khấu và có nhiều thành tựu lớn đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà. Những tác phẩm của ông như "Cà sa giết giặc", "Một đảng viên", "Ni cô Đàm Vân", "Cô hàng rau", "Hoàng Lan", "Đêm dài"… được dàn dựng ở nhiều thể loại sân khấu và luôn được khán giả yêu thích. Ông được Đảng và Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ở tuổi 100, ông vẫn không ngừng sáng tác và cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Sau phần tôn vinh công lao đóng góp trên các lĩnh vực hoạt động của tác giả Học Phi, Nhà hát Chèo Việt Nam trình diễn vở "Ni cô Đàm Vân" - tác phẩm được phục dựng để mừng thọ ông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 100 tuổi đời và tôn vinh tác giả sân khấu Học Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.