Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ca trù Hà Nội lên phương án bảo tồn cấp tốc

Hoàng Quyên| 22/10/2015 13:49

(HNMO) – Sáng nay (22/10), Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội tổ chức tọa đàm “Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ca trù Hà Nội” với sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhiều câu lạc bộ (CLB) ca trù trên địa bàn Hà Nội.

Phần trình diễn của ca nương Phạm Thị Huệ trong buổi tọa đàm


Theo thống kê, Hà Nội hiện có 14 CLB và nhóm ca trù đang hoạt động, trong đó, hoạt động sôi nổi là những CLB ca trù Hà Nội (ở đình Kim Ngân), CLB ca trù Thái Hà (27 Thụy Khuê), CLB ca trù Thăng Long (87 Mã Mây), CLB ca trù Lỗ Khê (Đông Anh), Đông Trữ (Chương Mỹ), Ngãi Cầu (Hoài Đức), Chanh Thôn (Phú Xuyên)…

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH&TT cho biết, hiện nay việc thực hành ca trù ở Hà Nội đang có nhiều thay đổi tích cực với 50 người có khả năng truyền dạy, 220 người thực hành… Các CLB còn giữ được 30 cách thể, điệu múa cổ, mới sáng tác thêm 18 làn điệu mới biểu diễn phụ vụ nhân dân và du khách.

Tuy nhiên, với những thách thức hiện nay, buổi tọa đàm muốn lấy ý kiến tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các nghệ nhân nhằm xây dựng Kế hoạch Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù giai đoạn 2016 – 2020.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Khướu (88 tuổi) và Nguyễn Văn Vằng (82 tuổi) thuộc CLB ca trù Chanh Thôn, huyện PHú Xuyên  có mặt trong buổi tọa đàm


Tại buổi tọa đàm, đa phần các ý kiến đều nhất trí rằng, việc làm cần thiết nhất hiện nay của Hà Nội để thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị của ca trù là phải tiếp tục sưu tầm, bổ sung đầy đủ các thể cách ca trù; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế cận bởi những nghệ nhân có khả năng truyền dạy; tạo điều kiện về địa điểm sinh hoạt thường xuyên cho CLB ở địa phương; nâng cấp, đầu tư một số điểm biểu diễn ca trù phục vụ khách tham quan; đưa ca trù vào đời sống cộng đồng; xây dựng chế độ đãi ngộ và vinh danh các nghệ nhân…

Ông Trương Minh Tiến khẳng định, từ năm 2016 Sở sẽ tổ chức Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 3 và tiến tới tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Hiện nay, Bộ VH,TT&DL đã hoàn thành danh sách “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vựcvăn hóa phi vật thể, trong đó lĩnh vực ca trù có 17 nghệ nhân đủ điều kiện được Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Chủ tịch nước xét tặng lần thứ Nhất-2015. Dù việc làm này khá muộn so với thực tế nhưng đây cũng là dấu hiệu đáng mừng bước đầu việc thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ca trù Hà Nội lên phương án bảo tồn cấp tốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.