Theo dõi Báo Hànộimới trên

3 hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội được công nhận là "Bảo vật quốc gia"

Thu Hiền| 26/12/2015 09:08

(HNM) - Trong số 25 hiện vật vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là


Ngoài ra, Hà Nội còn có pho tượng Trấn Vũ (năm 1802) hiện lưu giữ tại đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn (Long Biên); bức giá tượng chạm khắc hình tượng đức Lạc Long Quân và nhân vật thời kỳ Hùng Vương (cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX) đang lưu giữ tại Đình Nội, xã Bình Minh (Thanh Oai) cũng được công nhận "Bảo vật quốc gia" đợt này.

Ngoài Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có nhiều hiện vật được công nhận như: Bệ thờ Vân Trạch Hòa, lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên Huế; bộ sưu tập vạc đồng thời chúa Nguyễn tại di tích Cố đô Huế; ngai vua triều Nguyễn lưu giữ tại Điện Thái Hòa; áo Tế Giao lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế…

Cùng với quyết định công nhận "Bảo vật quốc gia", Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 6) đối với 11 di tích. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội được công nhận là "Bảo vật quốc gia"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.