Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đang quản lý 5922 di tích lịch sử văn hóa

Hoàng Lân| 01/12/2016 16:12

(HNMO) – TP Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2.435 di tích được xếp hạng, đó là con số kiểm kê đến ngày 31/12/2015 do Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội công bố vào chiều nay (1/12).

(HNMO) – TP Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2.435 di tích được xếp hạng. Đó là con số kiểm kê đến ngày 31/12/2015 do Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội công bố vào chiều nay (1/12).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao chứng nhận di tích cho các quận, huyện


Chiều nay (1/12), Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn TP Hà Nội đến ngày 31/12/2015 và bàn giao số liệu, danh mục di tích cho các quận, huyện, thị xã quản lý; triển khai Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên đại bàn TP Hà Nội. Tới dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Theo số liệu kiểm kê mới nhất (tính đến ngày 31/12/2015), TP Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó có 2.435 di tích được xếp hạng. Trong đó, huyện Ba Vì hiện sở hữu nhiều di tích nhất với 440 di tích, tiếp đến là huyện Ứng Hòa với 433 di tích. Những quận, huyện nội thành Hà Nội có số lượng di tích ít hơn, ví dụ như quận Ba Đình có 47 di tích, quận Hoàn Kiếm có 66 di tích, quận Hai Bà Trưng có 51 di tích, quận Thanh Xuân có 29 di tích, quận Đống Đa có 76 di tích…

Di tích Hoàng thành Thăng Long


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá, sau khi TP Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, toàn thành phố sở hữu một số lượng di tích lớn, với 5.922 di tích. Sở Văn hóa – Thể thao, phòng văn hóa các quận, huyện đã cố gắng thực hiện một đợt kiểm kê lớn và toàn diện. Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao việc Sở Văn hóa – Thể thao đã tham mưu cho thành phố  về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích, di sản như: tiến hành kiểm kê di tích; Phân cấp quản lý cho các quận, huyện, thị xã; Ban hành quy chế quản lý, bảo vệ phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích...

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cũng đề xuất 6 việc mà ngành văn hóa – thể thao cần phải làm trong thời gian tới. Đó là: Thực hiện tốt quy chế quản lý, phân cấp quản lý  di tích  do TP ban hành; Trên cơ sở hồ sơ bàn giao di tích, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thống kê danh mục đã được bàn giao để giao cho các phòng văn hóa thông tin và chính quyền cấp xã, phường; Rà soát đánh giá chất lượng di tích để tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích. Các quận, huyện hoàn thiện hồ sơ đề xuất những di tích đã đủ điều kiện xếp hạng cấp TP, cấp Trung ương; Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc tu bổ, tôn tạo di tích nhưng phải tuân thủ đúng quy định. Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu để thu hút khách tham quan các di tích 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đang quản lý 5922 di tích lịch sử văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.