Theo dõi Báo Hànộimới trên

Noo Phước Thịnh dẫn đầu đề cử giải thưởng Zing music Awards 2016

Hoàng Lân| 03/12/2016 17:13

(HNMO) – Ca sĩ Noo Phước Thịnh hiện đang dẫn đầu hạng mục đề cử tại giải thưởng Zing music Awards 2016. Anh cũng là cái tên “hot” của làng giải trí khi vừa được xướng tên ở giải thưởng âm nhạc Mama uy tín của Hàn Quốc.

Noo Phước Thịnh đang dẫu đầu đề cử ở các hạng mục của giải thưởng Zing music awards 2016


2016 là một năm thành công nổi bật của Noo Phước Thịnh khi anh có đến 9 đề cử trên tổng số 14 trong Top 10 hạng mục giải thưởng Zing music Awards 2016. Đó là: Ca khúc của năm, MV của năm, Nghệ sĩ của năm, Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất, Ca khúc Pop/ Rock được yêu thích, Ca khúc Dance/ Electric được yêu thích, Ca khúc R&B Soul được yêu thích, Ca khúc Song ca/ nhóm ca được yêu thích, Song ca/ Nhóm ca được yêu thích. Ngoại hình điển trai, có thể hát được nhiều thể loại nhạc, vũ đạo tốt và đời tư không tai tiếng đã giúp anh ngày càng khẳng định vị thế trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

2016 là năm nhiều thành công của Noo Phước Thịnh khi anh vừa nhận giải thưởng Mama của Hàn Quốc


Giọng ca mới Soobin Hoàng Sơn đã có 8 đề cử trong Top 10. Nữ nghệ sĩ Đông Nhi hiện đang giữ 6 đề cử. Bích Phương, Tiên Cookie, Khởi My, Bảo Thy có 5 đề cử. Hồ Ngọc Hà – nữ hoàng giải trí với sức hút chưa bao giờ giảm nhiệt dù các giọng ca mới xuất hiện ngày càng nhiều đã có 5 đề cử ở Zing Music Awards 2016.

Ban tổ chức giải thưởng Zing music Awards 2016 vừa công bố Top 10 đề cử của giải thưởng này. Những giải thưởng quan trọng nhất của Zing Music Awards là Ca khúc của năm, MV của năm, Album của năm có sự thay đổi đáng kể về mặt tiêu chí ở mùa giải 2016. Mục tiêu của việc thay đổi tiêu chí này nhằm chọn ra những tác phẩm xuất sắc thật sự của thị trường âm nhạc trong năm qua. Tác phẩm này phải tạo ra sức lan tỏa trong công chúng, sau đó, trải qua sự xét duyệt gắt gao từ các thành viên Hội đồng nghệ thuật mới có thể được vinh danh tại đêm trao giải.

Soobin Hoàng Sơn có  đề cử


Với cách tính mới này, ở hạng mục Ca khúc của năm, Top 10 gồm các ca khúc là: “Anh cứ đi đi” (Hari Won), “Cause I love you” (Noo Phước Thịnh), “Gửi anh xa nhớ” (Bích Phương), “Phía sau một cô gái” (Soobin Hoàng Sơn), “Sau tất cả” (Erik ST.319), “Đếm ngày xa em” (Only C, Lou Hoàng), “Ngốc” (Hương Tràm), “Tâm sự với người lạ” (Tiên Cookie), “Trách ai bây giờ” (Đông Nhi), “Tri kỷ” (Phan Mạnh Quỳnh).

Trong Top 10 này, ngoài những gương mặt quen thuộc với khán giả như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Tiên Cookie, Phan Mạnh Quỳnh còn phải kể đến hai tân binh mới của làng nhạc Việt là Soobin Hoàng Sơn, Erik ST 319 khi tác phẩm của họ gần như được lan truyền rộng rãi.

"Đàn chị" Hồ Ngọc Hà cũng có 5 đề cử


Tất nhiên, không thể không nhắc đến cô ca sĩ gốc Hàn Quốc - Hari Won. Một năm không hề yên ả với Hari Won khi chuyện đời tư liên tục xuất hiện trên mặt báo nhưng với âm nhạc, đây có thể được coi là năm thành công nhất trong sự nghiệp đi hát của cô với “Anh cứ đi đi”. Không chỉ được khán giả đón nhận, ca khúc này còn được nhiều nghệ sĩ tên tuổi yêu thích và hát lại như Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Thanh Hà…

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi MV ăn theo ca khúc này cũng nằm trong Top 10 MV của năm. Tương tự, sản phẩm “Cause I love you” (Noo Phước Thịnh), “Gửi anh xa nhớ” (Bích Phương), “Ngốc” (Hương Tràm), “Sau tất cả” (Erik ST.319) cũng nằm trong Top 10 MV của Zing Music Awards năm nay. Top MV còn đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thùy Linh với “Bánh trôi nước” và Bảo Thy với “Con tim anh nằm đâu”. Nhóm nhạc do Đông Nhi dìu dắt là Lip B cũng có mặt trong danh sách này với MV “Số nhọ”. Sự kết hợp của Karik và Daniel Mastro đã mang đến thành công cho MV “Anh là sinh viên”. Đặc biệt phải kể đến sự lấn sân sang âm nhạc của Rocker Nguyễn với “Quá khứ còn lại gì”.

Hari Won có một năm mệt mỏi với chuyện tình cảm bị soi mói nhưng trong âm nhạc cô nàng cũng có một ca khúc gây "hot" là "Anh cứ đi đi"


Album của năm là nơi những nghệ sĩ tên tuổi như Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương thể hiện đẳng cấp của mình. Trong danh sách này, còn có album “Anh em và ai” (Trịnh Thăng Bình), “Xin em” (Bùi Anh Tuấn), “Để trái tim nghỉ ngơi” (Khắc Việt), “Đổi thay” (Hồ Quang Hiếu), “Thế giới thứ 4” (Chi Dân).

Những nghệ sĩ, tác phẩm được giải sẽ được trao giải vào tối ngày 7/1/2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Noo Phước Thịnh dẫn đầu đề cử giải thưởng Zing music Awards 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.