Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái hiện nghi lễ kéo co trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2017

Hoàng Lân| 13/04/2017 15:43

(HNMO) - Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra từ 19-4 đến 23-4 với chủ đề “Giai điệu từ núi rừng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).


Nghi lễ và trò chơi kéo co sẽ là một trong những hoạt động chính diễn ra trong Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2017.


“Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2017 được tổ chức gồm nhiều hoạt động phong phú: Tái hiện một số lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số (lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô, tái hiện lễ bốc Mó của dân tộc Thổ…); trưng bày, triển lãm và trình diễn “Tre, nứa trong đời sống âm nhạc dân tộc Việt Nam”; thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co. Nghi lễ và trò chơi kéo co đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, Ngày văn hóa các dân tộc năm nay còn có các hoạt động khác như: Đồng diễn một số bài Yoga của các câu lạc bộ; thuyết trình, giao lưu văn nghệ truyền tải thông điệp về luyện tập sức khỏe, tinh thần của người Việt Nam; biểu diễn võ cổ truyền; tái hiện cuộc sống hàng ngày truyền thống của cộng đồng các dân tộc...

Đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Giai điệu của núi rừng” diễn ra vào tối 19-4 sẽ là chương trình nghệ thuật chào mừng mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam, với các nghệ nhân, nghệ sĩ của các dân tộc. BTC chương trình cho biết, tham gia ngày hội có khoảng 50 người gồm già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào của cộng đồng tám dân tộc là Mường, Thái, Khơ Mú, Dao, Tày, Ê Đê, Tà Ôi, Khmer; 180 vận động viên tham gia trình diễn vật dân tộc, võ cổ truyền; 500 người thực hiện biểu diễn Yoga; 80 người dân tộc Kinh tham gia nghi lễ và trò chơi kéo co…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái hiện nghi lễ kéo co trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.