Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên giới thiệu Bảo vật quốc gia "Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh"

Minh Ngọc| 24/04/2017 19:08

(HNMO) - Chiều nay (24-4), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm

Các đại biểu tham quan triển lãm "Đại tướng Văn Tiến Dũng - Cuộc đời và sự nghiệp".


Tại triển lãm này, lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam giới thiệu hiện vật đã được công nhận Bảo vật quốc gia, đó là "Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh" có chữ ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng trên cương vị Tư lệnh Chiến dịch và chữ ký của đồng chí Phạm Hùng - Chính ủy Chiến dịch. Bên cạnh đó là "Bản đồ Kế hoạch hiệp đồng tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh" - cũng là hiện vật lần đầu tiên được đưa ra trưng bày.

Ngoài hai tấm bản đồ nói trên, triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, phản ánh khái quát, sinh động cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Văn Tiến Dũng, khẳng định sự đóng góp to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Văn Tiến Dũng (bí danh Lê Hoài), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sinh ngày 2-5-1917 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Trù, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sinh thời, Đại tướng có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên giới thiệu Bảo vật quốc gia "Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.