Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng bào dân tộc “Vui Tết Độc lập” tại Hà Nội

Hoàng Lân| 28/08/2017 18:11

(HNMO) - Chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2017), đồng thời, nhằm tôn vinh, giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn.

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí đón Tết Độc lập của đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (ảnh minh họa).


Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh Hà Giang và Phú Thọ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức các hoạt động tháng 9 với chủ đề “Vui Tết Độc lập” từ ngày 1 đến 31-9-2017.

Các hoạt động với sự tham gia khoảng 300 đồng bào các dân tộc, nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên của 12 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Chăm, Kinh) của 11 địa phương.

Những hoạt động chào mừng “Tết Độc lập” gồm việc chiếu hai bộ phim: phim truyện nhựa “Việt Nam Hồ Chí Minh” sản xuất năm 1985 của đạo diễn Đào Trọng Khánh và phim tư liệu “Một đất mẹ cho tất cả” sản xuất năm 2016 của đạo diễn Nguyễn Sỹ Bằng. Ngoài ra, các đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương, bản sắc dân tộc vùng, miền.

Điểm nhấn hoạt động tháng 9 là không gian chợ vùng cao “Đến với Hà Giang - Chợ Tết cao nguyên đá Đồng Văn”, tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang như: dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, nhuộm sáp ong, nấu rượu ngô, giã bánh dày, nấu thắng cố mèn mén…

Đặc biệt, trong dịp này, lần đầu tiên tại Làng tái hiện Lễ hội bơi chải truyền thống tỉnh Phú Thọ. Đây là một lễ hội thể hiện tinh thần thượng võ của ông cha ta, tinh thần kiên cường bất khuất quyết tâm bảo vệ sự yên bình của quê hương, đất nước, tinh thần rèn luyện không ngừng nghỉ của thủy quân thời xưa.

“Tết rằm tháng Bảy” của đồng bào dân tộc Dao, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cũng được tái hiện một cách rõ nét. Tết rằm tháng Bảy của đồng bào Dao có ý nghĩa quan trọng, là một trong 3 tết lớn nhất trong năm bên cạnh Tết Thanh minh và Tết Tạ ơn (Tết năm cùng).

Ngoài ra, trong tháng 9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn diễn ra nhiều hoạt động vui chơi như: xiếc, múa rối, dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào dân tộc “Vui Tết Độc lập” tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.