Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trải nghiệm các hoạt động văn hóa Tây Ninh giữa lòng Hà Nội

An Nhi - Ảnh: Anh Tuấn| 06/10/2017 21:06

(HNMO) - Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức tại khu vực nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 6-10, đã đem đến cho công chúng Thủ đô những ấn tượng khó quên về vùng đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc.


Các đại biểu tham dự chương trình.


Đến dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Hà Nội, có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Về phía tỉnh Tây Ninh, có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa được tổ chức để thể hiện tấm lòng, tình cảm hướng về Hà Nội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đây cũng là cơ hội để thắt chặt tình cảm, sự gắn kết, hợp tác giữa Hà Nội và Tây Ninh.

Ở phần đầu chương trình nghệ thuật, khán giả Thủ đô đã theo dõi những bộ phim tư liệu "Tây Ninh - Tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển", "Núi Bà Đen - Khu du lịch tâm linh" để hiểu thêm về căn cứ địa cách mạng, vùng đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc.



Tiếp đó, công chúng được thưởng thức chương trình biểu diễn mang đậm nét truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt ấn tượng với khán giả là các tiết mục đờn ca tài tử như: "Chuyến xe Tây Ninh" (tác giả Nghệ nhân ưu tú Thanh Hiền, trình bày Nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc), "Mùa hoa đào" (tác giả Thanh Vũ, trình bày Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai), "Huyền thoại Bà Đen" (tác giả Nhất Lang, biểu diễn Hồng Cẩm - Giang Xuân), "Bông huệ đỏ" (tác giả Nghệ nhân ưu tú Thanh Hiền, biểu diễn Nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên), "Muối ớt Tây Ninh" (tác giả Nhất Lang, biểu diễn Giang Xuân)… Bên cạnh đó, các nghệ sĩ đến từ Tây Ninh cũng trình diễn màn nghệ thuật múa trống Chhay-Dăm - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mà người dân Tây Ninh đang gìn giữ và phát triển.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã tặng quà lưu niệm và 60 bức ảnh đẹp về địa phương cho lãnh đạo thành phố Hà Nội.

* Cùng ngày, cũng tại khu vực nhà Bát Giác, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Triển lãm ảnh "Tây Ninh - 180 năm hình thành và phát triển"; quảng bá những địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh, như núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát…, và giới thiệu các sản phẩm, nông sản tiêu biểu của Tây Ninh: Mía đường, bột khoai mỳ, trái cây…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trải nghiệm các hoạt động văn hóa Tây Ninh giữa lòng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.