Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đấu giá tranh minh họa sách "Truyện Kiều", "Lục Vân Tiên" được hơn 410 triệu đồng

T. Minh| 13/12/2017 12:58

(HNMO)- Từ ngày 2 đến 12-12-2017, tại Đông A Gallery, 115 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra triển lãm hai bộ tranh minh họa mới cho hai tác phẩm văn học là: “Truyện Kiều” - Nguyễn Du và “Lục Vân Tiên” - Nguyễn Đình Chiểu...

Tác phẩm "Đoàn viên" của họa sĩ Thành Chương được bán với giá 65 triệu đồng.


Các bức tranh đều có giá khởi điểm 0 đồng, sau nhiều lượt trả giá, 15 bức tranh minh họa trong sách "Truyện Kiều" ấn bản 2017 được bán với tổng giá trị là 362,4 triệu đồng. 15 bức tranh được vẽ bởi 15 họa sỹ đương đại nổi tiếng như Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Đinh Quân, Hồng Việt Dũng..., nhà nghiên cứu Thạch Giang thực hiện phần hiệu đính, chú giải của ấn bản. Trong đó, tác phẩm được bán với giá cao nhất là bức tranh “Đoàn viên” của họa sĩ Thành Chương. Bức tranh vẽ Kim - Vân - Kiều bằng chất liệu Acrylic trên giấy, kích thước 28 x 39 cm, nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Hoài Nam mua bức tranh “Đoàn viên” với giá 65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số bức tranh minh họa khác có giá cao như: “Kiều ở thảo am, tu cùng sư Giác Duyên” của họa sĩ Hồng Việt Dũng, bán với giá 41,7 triệu đồng. Bức “Mã Giám sinh đưa Kiều về Lâm Truy” vẽ bột màu trên giấy điệp của họa sĩ Đặng Xuân Hòa có giá 30,2 triệu đồng. Bức “Kiều mắc lừa Bạc bà, Bạc Hạnh” của Phạm An Hải có giá bán 30 triệu đồng. Bức Hồ Tôn Hiến vẽ bằng mực nho trên giấy dó của Lê Quảng Hà có giá 30 triệu đồng...

Bức "Vinh quy bái tổ" thuộc bộ tranh minh họa sách "Lục Vân Tiên".


Bộ tranh minh họa trong cuốn Lục Vân Tiên của họa sĩ Nguyễn Công Hoan gồm 18 bức đã được bán với giá 48 triệu đồng.

Sự kiện đấu giá 15 bức tranh minh họa trong sách "Truyện Kiều" và bộ tranh minh họa sách “Lục Vân Tiên” đã nhận được sự quan tâm của giới sưu tầm và những người yêu văn học Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đấu giá tranh minh họa sách "Truyện Kiều", "Lục Vân Tiên" được hơn 410 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.