Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một số tranh dùng cho “phố bích họa” phải chỉnh sửa

Nguyễn Thanh| 30/12/2017 07:45

(HNM) - Ngày 29-12, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác ngành năm 2017.


Năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao Thủ đô giành được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện trong việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu cả nước về số lượng huy chương giành được…

Tại buổi họp, đại diện Sở VH-TT Hà Nội đã giải đáp những thắc mắc được dư luận quan tâm. Theo đó, Dự thảo quy hoạch quảng cáo đã được cơ quan chuyên môn hoàn thiện, trình UBND TP Hà Nội thẩm định và phê duyệt. Về vị trí trông xe cũ tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở VH-TT Hà Nội xét thấy không gây ảnh hưởng đến di tích gốc, nhu cầu về điểm gửi xe là có thật, nên đã xin ý kiến Cục Di sản văn hóa đồng thời có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép tiếp tục được trông giữ xe tại đó nhằm phục vụ du khách trong thời gian chờ có quy hoạch tổng thể. Đối với dự án bích họa trên phố Phùng Hưng, Sở VH-TT Hà Nội đã lập Hội đồng thẩm định, tư vấn và xác định một số bức tranh cần chỉnh sửa, một bức không phù hợp với không gian này...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số tranh dùng cho “phố bích họa” phải chỉnh sửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.