Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những điểm chào đón năm mới 2018 không nên bỏ lỡ

Hoàng Lân| 31/12/2017 09:52

(HNMO) - Chào đón năm mới 2018, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình hoành tráng, lung linh sắc màu trong 2 ngày 31-12-2017 và 1-1-2018.



Countdown chào năm mới

Năm nay, TP Hà Nội tổ chức 3 địa điểm “đếm ngược” - countdown chào năm mới 2018, đó là tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội; khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; Công viên Thống Nhất. Cả 3 chương trình bắt đầu 20h ngày 31-12 đến qua thời gian đón năm mới.

Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - chương trình chào năm mới mang chủ đề “Hành trình du hành vượt không gian, xuyên qua cánh cổng không gian để khám phá tương lai 2018”. Vì ý tưởng ấy, toàn bộ sân khấu và chương trình được dàn dựng mang màu sắc trẻ trung với những ca khúc nhạc EDM sôi động. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Miu Lê với các ca khúc “Anh đang nơi đâu”, “Mình yêu từ bao giờ”, “Yêu một người có lẽ”; nghệ sĩ Rhymastic với các phần trình diễn nhạc điện tử; Tóc Tiên với “Ngày mai”, “I’m in love”, “Walk away”; Tuấn Hưng với “Nắm lấy tay anh”, “Anh nhớ em”; Thu Minh với “Yêu mình anh”, “Tell me why”…


Chương trình countdown "Cảm xúc trào dâng" tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.


Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám là chương trình đếm ngược chào năm mới 2018 với chủ đề “Cảm xúc trào dâng”. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn của chàng DJ - Producer đình đám thế giới Ummet Ozcan. Anh được biết đến là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng từng cộng tác với các quán quân EDM như Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, David Guetta hay Martin Garrix,…

Chương trình sẽ được mở màn bởi tiết mục giao hưởng viết trên chất liệu dân gian và phối khí theo phong cách hiện đại nhằm tôn vinh vẻ đẹp của quê hương Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Maius Philhamonic với hơn 30 nghệ sĩ trẻ. Ngoài ra, bữa tiệc âm nhạc hoành tráng này còn quy tụ dàn “sao” giải trí như: Noo Phước Thịnh, nhóm The Girls, nhóm Da LAB, nhóm Ngọt, ban nhạc Xkey, ban nhạc Rock Re- Cycle, Nhóm nhảy S.I.N.E, DJ Hoàng Touliver và Trang Moon.

“Vũ khúc ánh sáng” tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ

“Việt Nam 2017 - Vũ khúc ánh sáng” là một chương trình đặc biệt của VTV trong dịp Tết Dương lịch 2018. Chương trình giúp khán giả nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong năm và tự hào về những thành quả mà người Việt Nam đã làm được trong năm 2017.

Theo chia sẻ từ ê-kíp thực hiện chương trình, “Việt Nam 2017 - Vũ khúc ánh sáng” sẽ được chia làm 3 phần. Trong đó, với phần 1, chương trình sẽ điểm lại những khó khăn trong năm mà chúng ta đã trải qua. Đó là bão lũ, thực phẩm bẩn, bạo lực học đường, những đạo đức xã hội bị xâm phạm…

Chương trình "Vũ khúc ánh sáng" của VTV, ngoài phần ghi hình trước sẽ có phần trực tiếp tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ vào tối nay 31-12-2017.


Bên cạnh những khoảng tối vẫn có cả sự lấp lánh, sự rực rỡ của ánh sáng. Chương trình sẽ cho khán giả được gặp gỡ những nhân vật đã mang đến sự rực rỡ, chói lòa ấy và lắng nghe câu chuyện, chia sẻ của họ.
Trong phần 2, khán giả sẽ được thấy không khí chuyển giao giữa năm cũ và chào đón năm mới ở các nước trên thế giới. Những hình ảnh sẽ được các cơ quan thường trú của VTV ở nước ngoài (Mỹ, Nga, Pháp, Ả Rập, Singapore…) gửi về.

Và phần cuối cùng chính là cùng đếm ngược chào đón năm mới. Trong phần này, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều các tiết mục ca nhạc đặc sắc đến từ những ca sĩ: Noo Phước Thịnh, Bùi Anh Tuấn, PB Nation…
Chương trình sẽ bắt đầu lên sóng vào 22h và phát sóng trực tiếp vào lúc 23h30 ngày 31-12 trên kênh VTV1.

Sáng 31-12, trả lời PV HNMO, ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Nghệ thuật và quản lý biểu diễn của Sở VH-TT Hà Nội cho biết, Đài THVN sẽ thực hiện sân khấu quay hình trực tiếp chương trình “Vũ khúc ánh sáng” tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ thay vì khu vực ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Đinh Lễ như thông báo trước đây. Như vậy, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ vào tối 31-12 hứa hẹn sẽ thêm một địa điểm đón năm mới ý nghĩa cho nhân dân Thủ đô.

Nghệ thuật tại 30 quận, huyện


Đối với những người dân ở khu vực xa trung tâm Hà Nội, có thể đón năm mới tại nhiều sân khấu, địa điểm ngoài trời được tổ chức ngay tại địa phương mình.

Theo kế hoạch của Sở VH-TT Hà Nội, từ 20h ngày 31-12-2017 đến 1-1-2018 có 30 buổi diễn tại các sân khấu, trung tâm văn hoá, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa của 30 quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, tại quận Ba Đình là chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Hoa Mai biểu diễn các ca khúc quê hương đất nước; quận Bắc Từ Liêm là chương trình biểu diễn của Đoàn Cải lương Hải Phòng với các vở diễn “Một giờ ở nhà hộ sinh”, những bài hát tân cổ; quận Cầu Giấy là chương trình biểu diễn của Nhà hát Cải lương Việt Nam với các trích đoạn tấu hài, các điệu dân ca; quận Hai Bà Trưng là chương trình biểu diễn của CLB Hoa Sữa với những tiết mục ca múa nhạc ngợi ca đất nước, quê hương; thị xã Sơn Tây là chương trình biểu diễn của Nhà hát Cải lương Hà Nội; huyện Chương Mỹ là Đoàn Cải lương Thái Bình; huyện Đan Phượng là đoàn ca múa nhạc Hải Phòng....

Thời khắc đón chào năm mới 2018 đang đến gần. Thời điểm này, các tụ điểm nghệ thuật, giải trí đã sẵn sàng để phục vụ người dân Thủ đô và du khách có được không khí vui chơi, đón năm mới ấn tượng, vui vẻ và an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những điểm chào đón năm mới 2018 không nên bỏ lỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.