Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số tại Hà Nội

Nguyễn Thanh| 07/01/2018 08:13

(HNM) - Nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, trong tháng 1-2018, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức chuỗi sự kiện mang chủ đề “Hương sắc vùng cao”.


Tham gia sự kiện, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chỉ có trong ngày Tết của đồng bào các dân tộc thiểu số, như Lễ hội Đâm đuống của đồng bào Mường; trò chơi dân gian ngày Tết của dân tộc Tày; món ăn ngày Tết của nhiều dân tộc…, đồng thời thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên đề: "Ngày xuân vang mãi câu then"; "Vui xuân trảy hội", "Sắc xuân vùng cao", "Rối cạn đón mừng xuân mới"…

Các hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào dân tộc Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu… và các đơn vị nghệ thuật truyền thống như Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam… Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình "Hương sắc vùng cao", du khách có thể lựa chọn hình thức du lịch Homestay, trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng các dân tộc tại Ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tìm hiểu thêm về lễ nghi, phong tục, tập quán các dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.