Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tọa đàm về những đóng góp cho sân khấu của nhà viết kịch Lộng Chương

Thụy Du| 08/01/2018 07:02

(HNM) - Chiều 7-1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cùng gia đình nhà viết kịch Lộng Chương tổ chức cuộc tọa đàm về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của ông trong sự nghiệp sân khấu.


Nhà viết kịch Lộng Chương, tên khai sinh là Phạm Văn Hiền, sinh năm 1918 tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông thuộc thế hệ kịch tác gia đầu tiên của Việt Nam và hoạt động khá đa dạng, giữ các vai trò tác giả, đạo diễn, diễn viên, người huấn luyện, tổ chức biểu diễn…

Ông cũng là người góp phần gây dựng thế hệ diễn viên tài năng của Đoàn kịch Thanh niên Hà Nội, Đoàn kịch Công nhân Hà Nội và góp phần hình thành nhiều đơn vị sân khấu khác. Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2000.

Tối cùng ngày, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà viết kịch Lộng Chương, đoàn kịch LucTeam đã diễn vở hài kịch “Quẫn” (đạo diễn NSƯT Trần Lực).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm về những đóng góp cho sân khấu của nhà viết kịch Lộng Chương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.