Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gỡ khó về "đầu ra" cho tác phẩm văn học nghệ thuật

Mai Hoa| 15/01/2018 14:38

(HNMO) - Đó là khó khăn lớn nhất trong hoạt động văn học nghệ thuật được chỉ ra tại Hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.


Phát biểu tại Hội nghị, Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhấn mạnh: "Năm 2017, xu hướng chuyên nghiệp hóa và đầu tư đối với các tác phẩm tham dự Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT được đề cao, góp phần động viên sự sáng tạo VHNT của các văn nghệ sĩ. Các tác phẩm đi sâu vào chủ đề lớn là đạo đức xã hội ngày càng nhiều, tính tích cực xã hội của văn nghệ sĩ thể hiện qua tâm huyết, trách nhiệm trong việc dùng sức mạnh nghệ thuật để chinh phục con người, lấy cái tốt lấn át cái xấu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...". 

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thỉnh cũng chỉ ra khó khăn lớn nhất của giới VHNT hiện nay là sáng tác mạnh mẽ nhưng đầu ra quảng bá tác phẩm gặp nhiều vướng mắc trên "toàn tuyến": Âm nhạc - điện ảnh - văn học..., từ in, phát hành cho đến dựng vở, làm phim... Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nêu vấn đề: Cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao các hãng phim nhà nước không có giải thưởng, không có tác phẩm xứng đáng trong năm 2017? Vì sao sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, cải lương đều gặp khó khăn? Xu hướng thương mại hóa, đặc biệt trong âm nhạc và điện ảnh ngày càng lớn. Do thiếu sự đầu tư trọng điểm nên các tác phẩm mang tính định hướng chưa có được sức ảnh hưởng có chiều sâu. Bên cạnh đó, cần khắc phục sự đầu tư dàn trải kiểu "được lòng mọi người nhưng mất mùa VHNT, thiếu tác phẩm hay, xứng tầm"...

Năm 2018 đánh dấu mốc son kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam - tiền thân của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ngày nay. Vì vậy, có rất nhiều hoạt động trọng điểm được đề ra.

Nổi bật một số sự kiến lớn như: Vào dịp lễ kỷ niệm (dự kiến tổ chức vào tháng 7-2018), Liên hiệp sẽ xuất bản cuốn "Lịch sử Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam" bằng ảnh; tổ chức hội thảo về báo chí với VHNT; chủ trì, phối hợp cùng các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, 63 Hội VHNT các tỉnh, thành phố tổ chức hội thảo mang tính tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới"; Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam vào trung tuần tháng 3-2018; Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức 16 trại sáng tác, 20 chuyến đi thực tế, hỗ trợ sáng tác 150 tác phẩm, 11 triển lãm; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hội thảo về danh nhân Đặng Huy Trứ, tôn vinh ông tổ nghề ảnh của Việt Nam; Hội Kiến trúc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội vào tháng 4-2018, vận động kiến trúc sư tiếp tục tham gia Giải thưởng Kiến trúc xanh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gỡ khó về "đầu ra" cho tác phẩm văn học nghệ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.