Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Hoàn tất trang trí đường phố, treo 2.500 băng rôn dịp Tết Nguyên đán

Hoàng Lân| 16/01/2018 15:48

(HNMO) - Chiều nay (16-1), tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở VH-TT Hà Nội cho biết, sẽ căng treo 2.500 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố chính khu vực trung tâm Hà Nội.

Ảnh minh họa: Internet


Theo ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, việc căng treo 2.500 băng rôn dọc được thực hiện theo phương thức xã hội hoá. Ngoài ra, Sở tiến hành trang trí, lắp dựng các cụm pano cố định tại các khu trung tâm thành phố và tại các cửa ngõ Thủ đô như: 4 cụm pano tấm lớn cố định khu vực ngoại thành vùng ven Phú Xuyên, Xuân Mai, Ninh Hiệp và Dương Xá; 10 cụm pano tấm lớn trong nội thành tại phố: Trần Nhân Tông, Cát Linh - Giảng Võ; 10 cụm pano 2 mặt tại các khu vực trung tâm thành phố, trang trí hệ thống cổng vòm trên đường Võ Chí Công, khu vực Ngân hàng Nhà nước...

Việc trang trí chiếu sáng cũng được thực hiện tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, trước mặt trụ sở UBND TP Hà Nội và 12 tuyến đường trung tâm thành phố, gồm: Tràng Tiền, Tràng Thi, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng… Thời gian hoàn thành công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động, trực quan được thực hiện trong tháng 1-2018.

Tại các cấp huyện, thị xã cũng tiến hành trang trí, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: cụm pano, băng rôn dọc, giá cờ, biểu ngữ theo nội dung, mẫu tranh cổ động đã được thành phố phê duyệt tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các cơ quan, xí nghiệp, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng, hiệu quả…

Trả lời báo chí về mẫu thiết kế trang trí, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Trần Quốc Chiêm cho biết, Sở đã tiến hành các cuộc thi mẫu thiết kế trang trí, những mẫu được giải đã được tuyển chọn. Tuy nhiên, để những mẫu này thi công và treo thực tế thì Sở sẽ còn phải tính toán và tiếp tục lấy ý kiến của công chúng để chỉnh sửa. “Từ nay đến Tết Mậu Tuất chúng tôi tiếp tục tiếp nhận ý kiến của dư luận, nhân dân Thủ đô để hoàn thành phần chỉnh trang, trang trí đường phố. Những năm trước dư luận phản ánh việc trang trí nhiều màu sắc xanh, đỏ gây phản cảm, năm nay chúng tôi thực hiện trang trí các mẫu thiết kế đã được chấm chọn, và tiếp thu các ý kiến để sao cho việc trang trí có tính thẩm mỹ cao”, ông Trần Quốc Chiêm cho biết.

Về vấn đề treo băng rôn, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội khẳng định, hiện nay không có băng rôn ngang mà chỉ còn treo băng rôn dọc để đảm bảo mỹ quan và an toàn. Việc thực hiện treo băng rôn do Trung tâm triển lãm Hà Nội thực hiện, thanh tra Sở thường xuyên thành lập đội kiểm tra việc treo băng rôn đúng quy định, đảm bảo thẩm mỹ, không để xảy ra tình trạng băng rôn “thiết kế một đằng, treo một nẻo”, hoặc bị lệch…

Kết luận việc này, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội Trần Xuân Hà nhấn mạnh, việc trang trí đường phố đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành, tạo diện mạo Thủ đô khang trang, sạch đẹp. Từ nay đến Tết Nguyên đán, ngành Văn hoá tiếp tục hoàn thiện phần việc trang trí đường phố để góp phần mang đến không khí vui tươi, sạch đẹp cho người dân trong dịp Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hoàn tất trang trí đường phố, treo 2.500 băng rôn dịp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.