Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Rộn rã khai hội Đền thờ Hai Bà Trưng

Nhật Hà - Ảnh: Anh Tuấn| 21/02/2018 12:53

(HNMO) - Ngày 21-2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), lễ kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng huyện Mê Linh (Hà Nội) đã được tổ chức tại Đền thờ Hai Bà Trưng.



Tới dự, về phía cơ quan trung ương có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Các đại biểu đã tham dự và dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng tại Đền thờ Hai Bà Trưng. Cũng tại đây đã diễn ra lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội) của huyện Mê Linh từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

Các đại biểu dự và dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng tại Đền thờ Hai Bà Trưng.


Trong lễ kỷ niệm và khai hội Đền thờ Hai Bà Trưng, đồng chí Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh khẳng đin, đền thờ Hai Bà Trưng là địa chỉ tâm linh được nhiều người tìm đến, hằng năm thu hút hàng triệu du khách tới chiêm bái, dâng hương, tham quan. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mê Linh đã không ngừng phấn đấu, đạt được những thành quả to lớn về mọi mặt, kinh tế xã hội phát triển, an sinh xã hội bảo đảm… Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mê Linh quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề hoạt động của thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Theo đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, tại Lễ hội năm nay, Ban tổ chức tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đổi mới để bảo đảm sự tôn nghiêm cũng như nhu cầu vui chơi, sử dụng các dịch vụ tại Lễ hội. Một trong những giải pháp đáng chú ý là đã tách riêng các khu vực tâm linh, dịch vụ, vui chơi nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo nên cảnh quan thoáng đãng. Ngoài ra, Ban tổ chức tiếp tục kiểm tra, giám sát khâu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại Lễ hội. Trong thời gian diễn ra Lễ hội, đến mùng 8 tháng Giêng (ngày 23-2), sẽ có nhiều trò chơi, môn thể thao dân gian được tổ chức như vật cổ truyển, đu quay, bịt mắt bắt dê…

Ngay trong ngày khai hội đã có hàng nghìn lượt người tới dâng hương, tưởng nhớ Hai Bà Trưng. Trước đó, từ ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, hàng chục nghìn lượt người đã tới dâng hương tại đây.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia Tết trồng cây ở Mê Linh


Sau khi tham dự khai hội Đền thờ Hai Bà Trưng, các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Thị Thanh Hằng, Ngô Văn Quý, Phùng Thị Hồng Hà đã tham gia Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của huyện Mê Linh và trồng cây tại khuôn viên Huyện ủy - HĐND - UBND huyện.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Rộn rã khai hội Đền thờ Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.