Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam: Hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững

An Nhi| 06/04/2018 13:21

(HNMO) - Gần 100 ảnh đơn và 24 bộ ảnh xuất sắc tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật “Việt Nam ngày nay lần thứ 4” toát lên chủ đề “Việt Nam: Hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững” đang được trưng bày tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (9 Đào Duy Anh, Hà Nội).


Đây là cuộc thi ảnh thường niên do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Tạp chí Thế giới ảnh (Trung tâm Truyền thông Tiềm năng Việt, VCCI) tổ chức, nhằm khuyến khích nghệ sĩ nhiếp ảnh tích cực phản ánh đất nước, con người Việt Nam trong quá trình hội nhập, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Cuộc thi lần thứ 4 đã thu hút 4.000 ảnh đơn và 1.600 bộ ảnh của các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên cả nước tham dự. Các tác giả chọn nhiều chủ đề, lĩnh vực khác nhau để toát lên hình ảnh đất nước năng động, hội nhập, ngày một phát triển. Ngoài những thành tựu kinh tế, xã hội thì hình ảnh về con người Việt Nam hiền hòa, bản sắc văn hóa độc đáo, gương mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đang góp sức vào công cuộc đổi mới đất nước cũng được phản ánh sinh động.

Ban tổ chức đã chấm và trao giải cho 29 tác phẩm ảnh bộ và ảnh đơn xuất sắc. Về giải ảnh bộ, không có giải Nhất, giải Nhì thuộc về bộ ảnh “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp” (Thống Nhất), “30 năm hành trình chinh phục đỉnh cao” (Phạm Ngọc Bảo), “Phú Mỹ thành phố cảng tương lai” (Đỗ Tuấn Hùng). Ngoài ra, hai bộ ảnh đoạt giải Ba, ba bộ ảnh giành giải Khuyến khích đều thể hiện chủ đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về ảnh đơn, tác phẩm ảnh đen trắng “Phút giao ca” (Phạm Mạnh Hùng) xuất sắc giành giải Nhất. Hai giải Nhì, hai giải Ba và các giải Khuyến khích chủ yếu thể hiện những công trình xây dựng tầm cỡ của đất nước.

Những tác phẩm đoạt giải cùng một số tác phẩm chọn lọc từ cuộc thi được trưng bày đến hết ngày 7-4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam: Hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.