Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội dẫn đầu số lượng đề cử danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Thanh Thủy| 07/04/2018 07:18

(HNM) - Bộ VH-TT&DL vừa công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.


Ảnh minh họa


Theo đó, tổng số hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu là 836, trong đó, số nghệ nhân được đề nghị xét tặng “Nghệ nhân nhân dân” là 103 trường hợp ở 29 tỉnh, thành phố, gồm An Giang, Bình Định, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thanh Hóa... Nghệ thuật trình diễn dân gian tiếp tục là loại hình văn hóa phi vật thể chiếm ưu thế trong danh sách đề cử với 79 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 584 hồ sơ cho danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Hà Nội là địa phương có số lượng đề cử nhiều nhất với 12 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 58 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội dẫn đầu số lượng đề cử danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.