Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Địa chỉ đỏ” những ngày tháng 4 lịch sử

Hà Phạm - Thanh Tàu| 30/04/2018 08:11

(HNM) - Những ngày tháng 4 lịch sử này, đông đảo nhân dân cả nước hướng về những “địa chỉ đỏ” mang đậm truyền thống cách mạng ở TP Hồ Chí Minh như: Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Địa đạo Củ Chi, Rừng Sác…

Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) là nơi chứng kiến và mang đậm dấu ấn trong ngày giải phóng Sài Gòn 30-4-1975.

Đoàn viên thanh niên đến thăm mô hình Ban Chỉ huy phục dựng tại đặc khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Anh Robert Alan (quốc tịch Mỹ) cùng con tìm hiểu từng hiện vật tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Du khách nước ngoài thăm phòng trưng bày hình ảnh tư liệu trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Các cựu chiến binh bên phiên bản chiếc xe tăng 390 tại Hội trường Thống Nhất.

Mô hình Ban Chỉ huy được phục dựng trong hầm địa đạo Củ Chi.

Đoàn cựu chiến binh quận Ba Đình (Hà Nội) thăm địa đạo Củ Chi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Địa chỉ đỏ” những ngày tháng 4 lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.