Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Một thoáng nước Bỉ” giữa lòng Hà Nội

Hoàng Lân| 07/05/2018 14:33

(HNMO) - Vào 14h ngày 12-5, các hoạt động của sự kiện “Một thoáng nước Bỉ - A touch of Belgium” sẽ diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Múa gậy Majoretteketet là loại hình nghệ thuật đường phố phổ biến tại Bỉ cũng như tại Châu Âu. (ảnh minh họa)


Theo Ban tổ chức, sự kiện sẽ được bắt đầu vào lúc 14h bằng hoạt động chiếu phim Xì-Trum tại sân khấu chính nhân dịp kỷ niệm 60 năm ra đời của các nhân vật hoạt hình nổi tiếng Xì-Trum (1958-2018) với ba tập phim bằng tiếng Anh kèm phụ đề tiếng Việt.

Từ 14h-16h, nhóm diễu hành múa gậy Majoretteketet-Brussels, gồm 11 thành viên (10 nữ và 1 nam), sẽ diễu hành 3 lần quanh Hồ Gươm. Diễu hành múa gậy (Majoretteketet) là loại hình nghệ thuật đường phố phổ biến tại Bỉ cũng như tại Châu Âu và nhiều nước trên thế giới. 


Vào 17h sẽ là lễ khai mạc văn hóa Bỉ tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ với nhiều hoạt động văn hóa, trình diễn đặc sắc. Khán giả sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn Majoretteketet cùng với nhóm múa cổ động Việt Nam; phần trình diễn của ban nhạc Hanoi Brass Band (Việt Nam); tiết mục biểu diễn múa đương đại của vũ công trẻ người Bỉ - Nicolas Coutsier với nhóm vũ công trẻ KinergieStudio (Việt Nam); trình diễn DJ của nghệ sĩ Bỉ Simon Medard và nghệ sĩ trình chiếu ánh sáng người Campuchia Daniel Long…

Bên cạnh các tiết mục văn hóa, nghệ thuật, trong khuôn khổ chương trình “Một thoáng nước Bỉ” còn có không gian vui chơi, sáng tạo cho trẻ em và các gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực đặc sắc của nước Bỉ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Một thoáng nước Bỉ” giữa lòng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.