Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo kỷ niệm 25 năm Ngày mất nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục

T. Minh| 13/09/2018 14:40

(HNMO) - Ngày 13-9, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Kỷ niệm 25 năm ngày mất nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục”, một trí thức lớn, nhà hoạt động chính trị, văn hóa, nhà giáo dục, nhà báo, nhà luật học, nhà nghiên cứu văn học…

Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ Viện Văn học, cơ quan công tác của nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục trước khi nghỉ hưu; Văn phòng Quốc hội; Viện Bảo tàng Báo chí; Trường Đại học Sư phạm. Theo đánh giá chung từ các đại biểu, ông Đỗ Đức Dục là một trí thức dân tộc trong thời đại cách mạng. Ông theo đuổi tư tưởng cách mạng dân tộc - dân chủ, đoàn kết mọi giai cấp nhằm mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập. Bên cạnh hoạt động chính trị, ông còn là nhà báo lớn, trở thành người đầu tiên trong chính quyền mới phụ trách công tác lãnh đạo và đào tạo báo chí.

Nhà báo Đỗ Đức Dục viết về nhiều lĩnh vực khác nhau từ chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa... đăng trên nhiều tờ báo và tạp chí: Thanh Nghị, Độc Lập, Tạp chí Văn học và ký bằng nhiều bút danh khác nhau. Ông từng làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Phó Bí thư Tổng bộ Việt Minh, đại biểu Quốc hội khóa I...


Chân dung nhà văn, nhà báo Đỗ Đức Dục (Ảnh tư liệu)


Sinh thời, ông Đỗ Đức Dục viết khoảng 83 bài trên Báo Thanh Nghị (1941 - 1945) và 339 bài trên Báo Độc Lập (1945 - 1988), trong đó có 43 bài trong thời gian 1945 - 1946 (trước khi Toàn quốc kháng chiến diễn ra) và 247 bài trên Báo Độc Lập (bao gồm cả tạp chí và tuần báo) từ năm 1948 - 1959...

Nhà báo Đỗ Đức Dục khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I, đã tham gia vận động tổng tuyển cử, tích cực tham gia soạn thảo Hiến pháp với vai trò đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Đông. Ông không chỉ làm thuyết trình viên bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mà còn kiêm luôn công việc của một nhà báo. Cố nhiên, ở tất cả các mặt hoạt động ấy, ông đều sử dụng diễn đàn của tờ Báo Độc Lập, cơ quan của trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam và có lúc ông còn xuất hiện với tư cách người trả lời phỏng vấn trên Báo Quốc hội…

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, cuộc đời của một con người cống hiến trọn đời mình cho cách mạnh, cho đất nước, cho sự phát triển của văn hóa và khoa học như ông Đỗ Đức Dục xứng đáng để thế hệ hôm nay tôn vinh và học tập. Với đóng góp đó, ông đã được đặt tên cho đường phố ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo kỷ niệm 25 năm Ngày mất nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.