Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm ảnh “Qua những miền di sản” tại Ninh Bình

Hoàng Lân| 15/10/2018 16:52

(HNMO) - Ngày 15-10, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam giới thiệu triển lãm ảnh “Qua những miền di sản” do Trung tâm phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình tổ chức từ ngày 25-10 đến ngày 4-11-2018.

Hình ảnh danh thắng Tràng An, Ninh Bình


Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa của đất nước.

Triển lãm “Qua những miền di sản” trưng bày hơn 100 bức ảnh đẹp, giới thiệu những di sản được UNESCO vinh danh như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể di tích Cố đô Huế, khu phố cổ Hội An, quần thể danh thắng Tràng An, nhã nhạc - âm nhạc Cung đình Việt Nam, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Mộc bản triều Nguyễn, bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc… Gần đây nhất là Công viên Non nước Cao Bằng được vinh danh ngày 12-4-2018 và Sách “Hoàng hoa sứ trình đồ” được vinh danh ngày 30-5-2018.

Bên cạnh những di sản thế giới, triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh nhiều di tích, danh thắng, lễ hội nổi tiếng, được nhiều du khách ghé thăm như: Ruộng bậc thang Tây Bắc, Sa Pa, Ba Bể, Đà Lạt…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm ảnh “Qua những miền di sản” tại Ninh Bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.