Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao chất lượng đội ngũ xuất bản trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

An Nhi| 30/10/2018 06:57

(HNM) - Ngày 29-10, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”...

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: ĐCSVN


Hơn 30 ý kiến đóng góp cho hội thảo tập trung phân tích tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập, xuất bản.

Các đại biểu đều khẳng định, Cách mạng công nghiệp 4.0 vừa tạo cơ hội vừa đặt ra thách thức và yêu cầu mới đối với công tác xuất bản. Các đơn vị xuất bản phải thay đổi cơ chế hoạt động dựa trên nền tảng số để mang lại hiệu quả về nhiều mặt. Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản là phải có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có khả năng chọn lọc, tổng hợp, phân tích thông tin trong môi trường số...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng đội ngũ xuất bản trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.