Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" sẽ diễn ra tại TP Điện Biên

TTXVN| 14/11/2018 06:20

Ngày 13-11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Ngày hội

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao quan hệ hữu nghị Việt- Lào Ảnh: ANTĐ


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng nêu rõ: Năm 2018 đánh dấu 56 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2018), kỷ niệm 41 năm hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977-2018). Với mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển, qua đó củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình này.

Đây là hoạt động thông tin đối ngoại với chuỗi các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, triển lãm, hội chợ đặc sắc; đồng thời còn là cầu nối kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước với tỉnh Điện Biên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Điện Biên trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" sẽ diễn ra tại TP Điện Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.