Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh chùa Việt Nam bình dị qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Pháp

Quang Thái| 14/11/2018 13:51

(HNMO) - Hơn 30 bức ảnh về kiến trúc, họa tiết trang trí và nét đẹp bình dị của các ngôi đình, đền, chùa ở Việt Nam, do nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet thực hiện, đang được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.


Những bức ảnh được nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet chụp trong hơn 3 năm rong ruổi khắp các ngôi đình, đền, chùa cổ tại Việt Nam.

 Ảnh: Sáng sớm trước lối vào chùa Thiên Mụ (thành phố Huế).

Những bức ảnh của ông lưu giữ nét đẹp di sản văn hóa của người Việt Nam và giúp mọi người nhận thức rõ về việc bảo tồn các di sản văn hóa.


Anh Hà Huy Hoàng (quận Đống Đa) chia sẻ: “Những bức ảnh ở triển lãm cho tôi một cảm giác bình yên, bình dị đến lạ thường. Đặc biệt, góc nhìn của tác giả rất đơn giản nhưng đầy sự tinh tế”.

 Cổng vào chùa Thiên Mụ (thành phố Huế).

 Các nhà sư trong ngày lễ tại chùa Âng (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

 Họa tiết chạm trổ bên trong chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội).

 Người dân cầu nguyện tại chùa Bút Tháp (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

 Cổng và ao nơi lối vào chùa Từ Hiếu (thành phố Huế).

 Người dân cầu nguyện tại chính điện, đền Ngọc Hoàng (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

Giấc nghỉ trưa sau một ngày dọn dẹp và chân dung một người theo đạo Phật lâu năm tại chùa Phổ Minh (tỉnh Nam Định).

 Bảo tháp Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh).


Ngoài những bức ảnh được trưng bày, trong cuốn sách “Việt Nam Pagodas” của nhiếp ảnh gia người Pháp còn có gần 300 bức ảnh về kiến trúc, họa tiết trang trí và những nét đẹp bình dị, chân thực trong cuộc sống thường ngày của con người Việt ở chốn đình, chùa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh chùa Việt Nam bình dị qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.