Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị lùi thời hạn điều chỉnh hành trình vận tải hành khách sang đường Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức| 11/02/2012 08:07

(HNM) - Ngày 10-2, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các sở GTVT liên quan về việc triển khai thực hiện văn bản số 99/TCĐBVN-VTPC-KCHT&ATGT ngày 9-1 về việc điều chỉnh hành trình một số tuyến vận tải hành khách sang hoạt động trên đường Hồ Chí Minh.

Theo văn bản nêu trên, từ ngày 1-2, các sở GTVT phải lựa chọn 30% tổng số phương tiện của các DN, HTX đang hoạt động trên QL1A sang đường Hồ Chí Minh. Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho biết, việc điều chuyển phương tiện vận tải hành khách sang đường Hồ Chí Minh là chủ trương đúng, để giảm tải cho QL1A, đồng thời khai thác hiệu quả tuyến đường này. Tuy nhiên, do nhận văn bản chậm nên việc triển khai thực hiện đúng thời hạn gặp khó khăn. Đại diện các sở GTVT cho biết cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện như xác định 30% phương tiện; cơ sở hạ tầng, dịch vụ trên đường Hồ Chí Minh còn thiếu… Với trách nhiệm cơ quan quản lý đầu mối giao thông quan trọng, Sở GTVT dự kiến sẽ đưa các xe xuất phát và đến bến Mỹ Đình, Yên Nghĩa sang hoạt động trên đường Hồ Chí Minh và nhận được sự đồng tình của một số sở liên quan. Tuy nhiên, Sở GTVT kiến nghị lùi thời hạn bắt buộc chuyển phương tiện, giúp các sở GTVT, DN có thêm thời gian chuẩn bị để thực hiện hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị lùi thời hạn điều chỉnh hành trình vận tải hành khách sang đường Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.