Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường dây làm giả bột canh Hải Châu bị bóc dỡ

Chu Dũng| 21/11/2013 21:21

(HNMO) - Khoảng 8h30 sáng 21/11, tại dốc Lã, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Đội 7 - PC46 phát hiện trên xe ba gác tự chế do Trần Văn Long (46 tuổi) điều khiển có 3.626 gói bột canh iốt loại 190g/gói mang nhãn hiệu Hải Châu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số bột canh giả bị phát hiện


Tại cơ quan CA, người phụ nữ đi cùng cũng được làm rõ là còn là Trần Thị Hòa (44 tuổi) chủ một cơ sở làm giả bột canh tại 63, ngõ 13 phố Trung Hòa, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Từ lời khai của các đối tượng, Đội 7 - PC46 đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi sản xuất bột canh iốt thu giữ được 3090 gói bột canh thành phẩm mang nhãn hiệu Hải Châu, 140 gói bột canh iốt bán thành phẩm, 19kg nguyên liệu sản xuất bột canh, 210 gói mì chính Ajinomoto, 20kg vỏ bao bì Ajinomoto, 1 chiếc cân và 1 máy ép nhiệt đóng túi và số lượng lớn vỏ bao bì mang nhãn hiệu Hải Châu.

Cùng số mì chính Ajinomoto


Tại nhà riêng của Hòa, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liện liên quan đến việc buôn bán và sản xuất bột canh iốt mang giả nhãn hiệu Hải Châu.

Đại diện Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu được mời đến xác định toàn bộ số hàng cơ quan điều tra tìm thấy trên chiếc xe ba gác do ông Long điều khiển và số hàng thu giữ tại xưởng sản xuất bà Hòa là giả.

Bà Trần Thị Hòa làm việc tại cơ quan CA


Theo ông Long khai nhận, được bà Hòa thuê chở số bột canh iốt trên từ địa chỉ sang Ninh Hiệp tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển, bà Hòa đi xe máy theo xe của ông Long đến Ninh Hiệp để giao hàng và nhận tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đường dây làm giả bột canh Hải Châu bị bóc dỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.