Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cây ATM trước cửa phòng giao dịch ngân hàng phát hoả

Chu Dũng| 12/04/2015 21:18

(HNMO)- Vụ cháy xảy ra khoảng 18h30 tối 12-4 tại khu vực trước cửa Phòng Giao dịch số 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB), Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

(HNMO)- Vụ cháy xảy ra khoảng 18h30 tối 12-4 tại khu vực trước cửa Phòng Giao dịch số 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB), 158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lửa bốc cao phía trước phòng giao dịch ngân hàng NCB. Ảnh: Otofun


Theo nhiều người dân sống gần khu vực này, vào thời điểm trên, cây ATM đặt trước cửa trụ sở Phòng giao dịch đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa lớn bao trùm cả cây ATM và nhanh chóng lan vào phần cửa cuốn điện, biển hiệu tại tầng 1 của trụ sở phòng giao dịch bên trong.

Ngọn lửa lớn không chỉ tiếp tục bốc lên trên cao theo các biển quản cáo mà còn bén sâu vào phía trong, nơi có nhiều máy móc, thiết bị và tài liệu..


Lửa  bén nhanh lên phía trên toà nhà 5 tầng bởi hệ thống biển quảng cáo


Lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội sau khi nhận được tin báo đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên nghiệp, nhanh chóng khống chế ngọn lửa

Đại diện Ngân hàng NCB cho biết, nguyên nhân cháy  có khả năng là do hệ thống điện nằm trong hệ thống biển bảng quảng cáo bên ngoài mặt tiền phòng giao dịch bị chập, gây cháy. Vụ cháy không có thiệt hại về người, toàn bộ tài liệu tại Phòng Giao dịch đều được giữ nguyên vẹn.

Cũng theo  vi đại diện này, Ngân hàng sẽ ngay lập tức khắc phục hậu quả và theo kế hoạch phòng giao dịch sẽ trở lại hoạt động bình thường vào ngày 14/4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây ATM trước cửa phòng giao dịch ngân hàng phát hoả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.