Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

Khánh Thu| 21/09/2016 06:33

(HNM) - Ngày 20-9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Tổng LĐLĐ cần chuẩn bị đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự chất lượng. Cán bộ công đoàn phải đi tiên phong, đủ kiến thức, năng lực đàm phán với chủ sử dụng lao động, trao đổi, kiến nghị với chính quyền địa phương để hoạt động công đoàn mang lại hiệu quả, thực sự đại diện cho giai cấp công nhân, thiết thực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐ trong xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, nhất là việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đó đẩy mạnh giám sát về BHXH, BHYT, đóng kinh phí công đoàn. Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nhân rộng các phong trào thi đua, khuyến khích tinh thần, khả năng lao động sáng tạo của người lao động, bên cạnh đó, cần biểu dương những doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh, chú trọng việc chăm lo cho người lao động. Về đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (thực hiện trong 10 năm 2016-2025), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tổng LĐLĐ cần lường trước những khó khăn khi hội nhập, để thích ứng và khắc phục.

* Cùng ngày, LĐLĐ TP Hà Nội phối hợp với BHXH, Sở LĐ-TB&XH thành phố tổ chức đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, pháp luật lao động và công đoàn với hơn 200 chủ sử dụng lao động, chủ tịch công đoàn cơ sở, cán bộ tổ chức, cán bộ chính sách và đại diện người lao động… trên địa bàn quận Long Biên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.